Phát hiện mới: Trường hợp nào, các triệu chứng hậu Covid-19 sẽ kéo dài đến 1 năm?

Thiên Lan
Thiên Lan
03/05/2022 00:09 GMT+7

Nghiên cứu mới phát hiện có đến 6 trong số 10 người bị Covid-19 vẫn có ít nhất một triệu chứng kéo dài đến 1 năm. Với triệu chứng phổ biến nhất là mệt mỏi, khó thở và bực bội cáu kỉnh.

Nghiên cứu được trình bày tại Đại hội Vi sinh lâm sàng và Bệnh truyền nhiễm châu Âu từ ngày 23 - 26.4 năm nay ở Bồ Đào Nha, cho thấy các triệu chứng Covid-19 nếu không khỏi sau 15 tuần - có khả năng kéo dài ít nhất 1 năm, theo nhật báo Ấn Độ Times Of India.

Nghiên cứu mới phát hiện có đến 6 trong số 10 người bị Covid-19 vẫn có ít nhất một triệu chứng kéo dài đến 1 năm

Shutterstock

Ước tính có khoảng 25-40% người bị Covid-19 phát triển các triệu chứng Covid-19 kéo dài, dai dẳng có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và bao gồm các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Tuy nhiên, hầu hết dữ liệu trước đây dựa trên những bệnh nhân nhập viện do Covid-19 và vẫn chưa rõ thông tin về các trường hợp nhẹ.

Để tìm hiểu thêm về điều này, tiến sĩ Aurelie Fischer và các đồng nghiệp tại Viện Y tế Luxembourg, đã khảo sát gần 300 người vào thời điểm 1 năm sau khi mắc Covid-19, với độ tuổi trung bình là hơn 40, được chia thành 3 nhóm, dựa trên mức độ nghiêm trọng của nhiễm Covid-19: Covid-19 không triệu chứng, nhẹ, vừa hoặc nặng.

Các triệu chứng Covid-19 nếu không khỏi sau 15 tuần - có khả năng kéo dài ít nhất 1 năm

Shutterstock

Họ được yêu cầu điền vào một bảng câu hỏi chi tiết về việc liệu họ có đang trải qua 64 triệu chứng liên quan đến Covid-19 kéo dài phổ biến hay không.

Kết quả như sau:

34,3% vẫn cảm thấy mệt mỏi sau 1 năm.

12,9% cho biết các triệu chứng hô hấp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ.

54,2% vẫn tiếp tục gặp vấn đề về giấc ngủ, theo Times Of India.

3 triệu chứng hậu Covid-19 thường gặp là gì?

Kết quả còn cho thấy, những người mắc Covid-19 vừa hoặc nặng có nguy cơ vẫn bị ít nhất 1 triệu chứng sau 1 năm - cao gấp đôi so với người nhiễm bệnh không có triệu chứng.

63,8% người mắc Covid-19 vừa hoặc nặng vẫn gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ sau 1 năm, so với 38,6% ở người nhiễm bệnh không có triệu chứng

Những người mắc Covid-19 nhẹ vẫn có nguy cơ cao bị ít nhất một triệu chứng sau 1 năm và gặp vấn đề về giấc ngủ, hơn những người nhiễm Covid-19 không có triệu chứng, nhưng ở mức độ nhẹ hơn những người nhiễm bệnh vừa hoặc nặng, tiến sĩ Fischer cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.