Phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng

24/12/2022 07:11 GMT+7

Ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, nhấn mạnh trong năm 2022, ngành tuyên giáo thể hiện rõ vai trò 'đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết', tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Ngày 23.12, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chuẩn bị công phu nhiều đề án lớn

Ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, nhấn mạnh trong năm 2022, ngành tuyên giáo thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Cụ thể, ngành đã chủ động, tích cực triển khai xây dựng 22 đề án trình Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với khối lượng đề án lớn, khó, nhạy cảm, chưa có tiền lệ nhưng được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa) trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị

Nguyên Vũ

Các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện Hội nghị T.Ư 5, 6 khóa XIII được tổ chức với nhiều hình thức đổi mới với 12.000 điểm cầu, thành phần tham gia được mở rộng, chất lượng học tập nâng lên rõ rệt. Các lĩnh vực khác như công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, báo chí - xuất bản đạt nhiều kết quả tích cực… Ông Môn cho biết năm 2023 ngành tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, phương pháp làm việc; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, nâng cao khả năng dự báo…

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết TP.HCM sẵn sàng đón nhận, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết mới của Bộ Chính trị sắp ban hành về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ với việc triển khai Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ cũng như nghị quyết mới của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đột phá, thí điểm để tạo động lực mới cho sự phát triển vượt bậc của thành phố.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, lĩnh vực văn hóa vẫn còn thiếu những công trình, kiến trúc lan tỏa các giá trị văn hóa. Ông Hùng cho rằng đầu tư văn hóa không thể trông chờ vào đầu tư công mà cần sửa đổi một số quy định pháp luật về đầu tư để tạo hành lang pháp lý huy động nguồn lực xã hội, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất. Liên quan đội ngũ cán bộ, ông Hùng cho biết sẽ tập trung công tác huấn luyện và đào tạo, mở các lớp thực hành giúp cán bộ văn hóa hiểu, hành động, tham mưu các cấp để tham gia chấn hưng văn hóa.

Làm tốt công tác dự báo chiều hướng tư tưởng

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương toàn ngành đã nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được đề ra và những công việc phát sinh từ thực tiễn.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tới 5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung, 2 kiện toàn của ngành tuyên giáo. Đây không phải là những vấn đề mới nhưng cần quán triệt thường xuyên như cẩm nang nằm lòng trong tư tưởng, hành động.

4 yêu cầu được ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề cập gồm dứt khoát phải có tính đảng, tính chiến đấu, phải truyền cảm hứng xuống tới cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong đảng viên; triển khai toàn diện, đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm, có khâu đột phá; trong công tác luôn đặt quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, không để vùng trắng về công tác tư tưởng.

Năm 2023 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng tác động đến tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân như 2 hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng, các kỳ họp Quốc hội, lấy phiếu tín nhiệm định kỳ đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong bối cảnh đó, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư lưu ý không được chậm trễ trong công tác lý luận, đồng thời dự báo được một số chiều hướng về tư tưởng để đưa ra các giải pháp chủ động xử lý tốt các tình huống phát sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.