Phẫu thuật căng da, nâng ngực, tỉnh dậy người phụ nữ bị bỏng phải cắt bỏ tay

Thiên Lan
Thiên Lan
22/12/2022 19:26 GMT+7

Sau ca phẫu thuật 'nâng cấp nhan sắc', người phụ nữ bị bỏng nghiêm trọng, buộc phải cắt bỏ các ngón tay.

Cô Shannyn Palmer, 35 tuổi, ở Washington (Mỹ) đã đến Mexico để thực hiện ca phẫu thuật căng da bụng kết hợp nâng ngực và hút mỡ vào tháng 8.2022.

Ca phẫu thuật trị giá 12.500 USD đã thành công, nhưng khi tỉnh dậy, cô phát hiện ra tay mình bị bỏng rất nặng, theo tờ New York Post.

Nguyên nhân là trong lúc phẫu thuật, một y tá đã sử dụng túi nước muối nóng để sưởi ấm bàn tay của cô Shannyn Palmer nhưng không kiểm tra nhiệt độ của túi nước.

Ca phẫu thuật trị giá 12.500 USD đã thành công, nhưng khi tỉnh dậy, cô phát hiện ra tay mình bị bỏng rất nặng

minh họa: Shutterstock

Sau đó, khi hết thuốc mê, tay cô Shannyn Palmer đã bị bỏng đến độ 2 và độ 3, theo New York Post.

"Họ bôi thuốc mỡ và băng lại. Các vết phồng rộp đến mức vỡ ra và chảy dịch mỗi ngày", cô Shannyn Palmer cho biết.

Cô buộc phải ở lại bệnh viện Mexico thêm 4 ngày trước khi quay về Mỹ để khám - lúc này ngón tay cái và giữa của cô đã bị mất cảm giác.

Cô đã nhập viện vào khoa Bỏng của Trung tâm Y tế Legacy Emanuel ở Portland, Oregon (Mỹ).

Sau nhiều tuần điều trị, các bác sĩ quyết định phải cắt bỏ ngón tay của cô. Vết thương tiếp tục trầm trọng hơn cho đến khi ngón tay cái bị hoại tử và chuyển sang màu đen.

Những ngón tay bị hoại tử thâm đen độ 3 và phải cắt bỏ

minh họa: Shutterstock

Những ngón tay bị hoại tử thâm đen độ 3 và phải cắt bỏ, gồm nửa ngón cái bên phải, một phần ngón giữa bên trái, và phải cạo bớt xương, theo New York Post.

Cô Shannyn Palmer đã phải ghép da từ đùi vào vết thương ở tay.

Sau đó, cô Shannyn Palmer đã khởi kiện phòng khám ở Mexico. Nhưng phòng khám này chỉ chấp nhận thanh toán hóa đơn trị liệu bằng oxy cao áp trị giá 6.000 USD, và 2.400 USD cho việc cắt cụt chi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.