Phẫu thuật lé bẩm sinh, bệnh nhân bị biến chứng song thị, nhìn 1 vật thành 2

13/05/2023 11:16 GMT+7

Các bác sĩ Cần Thơ vừa điều trị thành công cho nữ bệnh nhân biến chứng song thị, nhìn 1 vật thành 2.

Ngày 13.5, tin từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị thành công cho nữ bệnh nhân bị tật lé bẩm sinh 15 độ và biến chứng song thị nhìn 1 thành 2.

Bệnh nhân là bà LT.P.T (45 tuổi, ngụ An Giang), bị dị tật lé mắt bẩm sinh 15 độ. Gần 1 năm trước, bà T. phẫu thuật mắt tại một bệnh viện ở TP.HCM. Sau phẫu thuật, tình trạng lé không hết và gây biến chứng song thị, nhìn 1 vật thành 2. Bệnh tình kéo dài khiến bà T., ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và làm việc, buộc phải nghỉ việc, tinh thần sa sút, mặc cảm.

Phẫu thuật lé bẩm sinh, bệnh nhân bị biến chứng song thị, nhìn 1 vật thành 2 - Ảnh 1.

Thị lực bà T. phục hồi trở lại sau khi được can thiệp phẫu thuật

BVCC

Sau khi đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ thăm khám, bà T. được chẩn đoán mắc bệnh lý song thị sau phẫu thuật lé. Đây là một bệnh lý nguy hiểm về mắt với các biểu hiện nhìn 1 thành 2 bằng 1 hoặc cả 2 mắt.

Nguyên nhân dẫn đến song thị trong trường hợp bà T. do 2 mắt không được làm nghiệm pháp định thị hoàng điểm trước phẫu thuật lé, khiến hình ảnh 2 mắt thu được không cùng vị trí và não bộ nhận tín hiệu với 2 hình ảnh khác nhau.

Sau phẫu thuật 1 tuần, 2 mắt của bệnh nhân phục hồi, tầm nhìn trở lại bình thường. Tình trạng lé và song thị được can thiệp hiệu quả, bệnh nhân không còn triệu chứng nhìn 1 vật thành 2 vật.

BS.CK2 Trần Văn Kết, Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ, cho biết điều trị song thị cho bệnh nhân có thể phẫu thuật, điều trị thị giác, lăng kính hoặc uống thuốc tùy vào nguyên nhân và mức độ của bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.