Phê duyệt 55 tỉ để chấm dứt cảnh voi 'cõng' người ở Đắk Lắk

22/11/2022 19:35 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ký quyết định phê duyệt khoản tài trợ hơn 55 tỉ đồng để chấm dứt cảnh voi “cõng” người, hướng tới mô hình du lịch thân thiện với voi.

Ngày 22.11, ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk (viết gọn là Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng và Tổ chức Động vật châu Á (AAF) xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang du lịch thân thiện với voi.

“Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch từng năm, từng giai đoạn để thực hiện dự án. Chủ voi nào thuận tiện hợp tác nhất sẽ cho ký cam kết để triển khai trước. Trọng điểm của dự án tập trung vào giai đoạn từ 2023-2026”, ông Phước thông tin.

Để voi không phải "cõng người"

Trước đó, đầu tháng 11, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2486/QĐ-UBND, phê duyệt khoản viện trợ dự án “Hỗ trợ việc thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi” trên địa bàn do AAF tài trợ trong vòng 5 năm (từ tháng 11.2022 đến tháng 12.2026).

Du khách tham quan, tìm hiểu đời sống của voi nhà thả trong rừng theo mô hình thân thiện với voi đang thực hiện thí điểm ở Đắk Lắk

hoàng bình

Tổng giá trị khoản tài trợ hơn 55,4 tỉ đồng, trong đó vốn tài trợ không hoàn lại gần 50,9 tỉ đồng, vốn đối ứng từ nguồn ngân sách sự nghiệp được bố trí cho Trung tâm Bảo tồn voi hằng năm là 4,5 tỉ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm triển khai mô hình hoạt động du lịch thân thiện với voi, chấm dứt các hoạt động du lịch cưỡi voi; nâng cao phúc lợi, kéo dài tuổi thọ, bảo tồn quần thể voi nhà; chủ và nài voi được bù đắp nguồn thu nhập bị thiếu hụt do dừng phục vụ cưỡi voi; phổ biến, lan tỏa hiệu quả và nâng cao nhận thức của các tầng lớp xã hội, cộng đồng trong việc bảo tồn quần thể voi nhà

Chủ voi mong chờ gì?

Theo ông Y Vinh Êung, một chủ voi tại H.Lắk, thời gian qua ông đã đi vận động và được nhiều chủ voi khác đồng tình chuyển đổi từ mô hình cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi theo chủ trương của tỉnh.

Tuy nhiên, ông Y Vinh mong muốn các cơ quan chức năng phải khảo sát thực tế, ghi nhận lại ý kiến của các chủ voi để có phương án, mức hỗ trợ phù hợp, tương xứng. Ngoài ra, các cấp chính quyền, các khu du lịch cũng có những kế hoạch tuyên truyền, quảng bá đến du khách về mô hình du lịch thân thiện với voi một cách hiệu quả.

Voi nhà được chăn thả tự nhiên trong Vườn quốc gia Yók Đôn

trung chuyên

“Thời gian gần đây, chúng tôi cũng giải thích và được nhiều du khách đồng ý cưỡi voi đi quãng đường ngắn và chủ yếu tập trung chụp hình bên voi, cho voi ăn. Tuy nhiên, đến giờ tôi cũng như các chủ voi khác chưa được ký kết gì. Để dự án hiệu quả, lâu dài, tôi cũng như các chủ voi khác mong muốn cơ quan chức năng có mức hỗ trợ tương xứng, đảm bảo cho việc chăm sóc voi và đời sống của các chủ voi”, ông Y Vinh chia sẻ.

Trên thực tế, mô hình du lịch thân thiện với voi đã được tổ chức AAF hợp tác, triển khai tại Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn từ mấy năm trước và đã mang lại hiệu quả rất thiết thực.

Ông Vũ Đức Giỏi, Giám đốc Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ (thuộc VQG Yók Đôn) cho biết, năm 2018, trung tâm đã ký kết cùng tổ chức AAF thực hiện mô hình du lịch thân thiện với voi trong vòng 5 năm.

Hiện 8 cá thể voi tham gia mô hình đều được chăn thả tự do trong rừng, tự tìm thức ăn, vui đùa dưới sự giám sát của các nài voi. Khi có du khách vào rừng tham quan, nài voi sẽ đưa voi về một khu vực rừng nhất định để phục vụ khách. Các nài voi sẽ giải thích cho khách tập quán, đặc tính quy luật sinh trưởng… của loài voi, kể cho khách nghe câu chuyện của từng cá thể voi và giúp du khách chụp hình bên voi.

"Cả 8 cá thể voi tham gia mô hình du lịch thân thiện đều béo tốt, khỏe mạnh vì không phải cõng khách, lại được thả rông, tự do tìm thức ăn, vui đùa… Sau khi kết thúc gói tài trợ trên, chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm để ký kết gói tài trợ mới, bảo vệ những chú voi được tốt hơn", ông Giỏi bày tỏ.

Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk, toàn tỉnh này hiện còn 37 cá thể voi nhà. Do phần lớn voi có tuổi đời khá cao, “quá lứa lỡ thì” nên dù được các chuyên gia ghép đôi, cho mang bầu nhưng đàn voi nhà Đắk Lắk chưa một lần vượt cạn thành công. Trong 3 lần sinh nở gần đây, voi con đều chết ngạt trước khi ra khỏi bụng mẹ. Hơn 30 năm qua, Đắk Lắk chưa có chú voi con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.