Phi công Ukraine lo 'bẫy tử thần' của không quân Nga, kêu gọi viện trợ F-16

Phi công Ukraine lo 'bẫy tử thần' của không quân Nga, kêu gọi viện trợ F-16

07/04/2023 14:06 GMT+7

Không quân Nga đang tổ chức giăng bẫy phục kích máy bay chiến đấu Ukraine và các phi công của Kyiv nói họ cần đến máy bay chiến đấu hiện đại F-16, dù Washington vẫn cho rằng loại vũ khí này sẽ không giúp được gì”.

Trả lời phỏng vấn báo Anh The Telegraph, thiếu tá không quân Ukraine Vadym Voroshylov cho hay “Người Nga luôn thay đổi chiến thuật nên cuộc chiến không ổn định. Họ giăng bẫy. Họ sẽ cử một chiến đấu cơ Nga bay đơn lẻ, đánh lừa phi công Ukraine nghĩ rằng chỉ có một máy bay. Sau đó, hai hoặc ba chiếc khác sẽ xuất hiện ở hai bên, về cơ bản là bao vây máy bay Ukraine”.

Ông nói tiếp “Ngay bây giờ, chúng tôi chỉ có thể cầm chân kẻ thù nhưng với F-16, chúng tôi có thể kiểm soát sân bay, cũng như vùng biển và mặt đất để bảo vệ bộ binh. Chúng tôi cần nhiều máy bay hiện đại hơn để đối phó Nga”.

Mỹ nói F-16 không giúp ích Ukraine trước “bẫy tử thần” do Nga giăng ra - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay nhau tại cuộc họp báo ở thủ đô Kyiv, ngày 20.2.2023

REUTERS

Lời kêu gọi được cung cấp chiến đấu cơ F-16 của phi công này cũng lặp lại những yêu cầu ngày càng cấp thiết từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi tới Nhà Trắng về các thiết bị quân sự cải tiến như máy bay chiến đấu F-16 và máy bay không người lái MQ-9 để chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

Ngày 28.2, Thứ trưởng quốc phòng phụ trách chính sách Colin Kahl nói với các nghị sĩ Mỹ rằng “Người Ukraine đã có lúc yêu cầu chúng tôi cung cấp tới 128 máy bay thế hệ thứ tư, kết hợp giữa F-15, F-18 và F-16”.

Ông Kahl nói thêm rằng chủ đề này đã được Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Volodymyr Zelensky thảo luận trong chuyến thăm của tổng thống Mỹ tới Kyiv vào ngày 20.2.

Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng của Nhà Trắng vẫn từ chối đưa F-16 vào chương trình viện trợ cho Ukraine, mà cho đến nay đã lên đến tổng cộng gần 100 tỉ USD.

Tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 28.3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định “chiến đấu cơ F-16 sẽ không giúp ích gì cho họ trong cuộc chiến hiện tại”.

Nhưng ông nói thêm: “Liệu có khả năng cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine vào một thời điểm nào đó không? Tất cả chúng tôi đều tin rằng là có”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.