Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8.8 cho biết "rất hài lòng" về kết quả của chiến dịch gây ảnh hưởng kéo dài 40 ngày, theo trang The Kyiv Independent.
"Thiệt hại đáng kể"
Trước đó, ngày 25.6, Tổng thống Zelensky giao Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) khởi động chiến dịch 40 ngày nhằm buộc Nga chấm dứt xung đột. Chiến dịch tập trung vào các cuộc tấn công tầm trung và xa bằng máy bay không người lái (UAV) cũng như tên lửa vào cơ sở hạ tầng chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga và vùng tạm chiếm.
UAV nổ ở Bulgaria, Ukraine nói không cố ý
Trong thông báo tổng kết ngày 4.8, SBU tuyên bố đã công kích hơn 100 mục tiêu chiến lược và hơn 21.000 mục tiêu tiền tuyến, gây thiệt hại đáng kể. SBU đã tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau, nhằm tạo ra các hiệu ứng bổ trợ để gây áp lực chi phí chiến sự cho Moscow. Các mục tiêu bao gồm nhà máy lọc dầu, căn cứ không quân, hệ thống phòng không, hậu cần, đội tàu "bóng tối", kho hàng và mục tiêu tiền tuyến.
Một trong những diễn biến đáng chú ý trong thời gian diễn ra chiến dịch là loạt tấn công nhằm vào đội tàu chở dầu và chở hàng của Nga tại biển Đen lẫn biển Azov, trong khi các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở dầu mỏ trên lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea vẫn tiếp diễn. Kết quả là nguồn cung nhiên liệu của Nga gặp cú sốc lớn buộc Tổng thống Vladimir Putin cũng phải thừa nhận.


Các kho hàng tại St. Petersburg và TP.Elektrostal, vùng Moscow (Nga), bị cháy hồi tháng 7
ẢNH: REUTERS
Từ ngày 18.7, Ukraine bắt đầu tấn công các kho hàng của Wildberries, sàn thương mại điện tử chiếm khoảng 45 - 50% thị phần tại Nga. Tính đến ngày 7.8, ít nhất 20 địa điểm của Wildberries bị cháy, phá hủy hoàn toàn hàng hóa tại các nhà kho. Reuters ước tính ít nhất 1,18 triệu m2 nhà kho, chiếm hơn 20% công suất của doanh nghiệp được ví như "Amazon của Nga", bị thiệt hại hoặc phá hủy hoàn toàn. SBU không thừa nhận việc tấn công Wildberries nằm trong chiến dịch 40 ngày, song giới chức nước này chỉ ra rằng điều này phù hợp với chiến lược rộng hơn là làm suy yếu cỗ máy kinh tế thời chiến của Moscow, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến người dân Nga.
Tranh cãi về kết quả
Trong khi đó, nghị sĩ Leonid Ivlev của Duma Quốc gia Nga (hạ viện) cho rằng chiến dịch 40 ngày của Ukraine đã không đạt mục tiêu chính là buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán, theo TASS. Trong thời gian đó, Ukraine mất thêm các khu định cư, tiếp tục bị oanh tạc và trải qua cuộc khủng hoảng chính trị khi phải thay bộ trưởng quốc phòng và tổng tư lệnh quân đội. Trái lại, Tổng thống Zelensky khẳng định đây là chiến dịch "rất thành công", gây thiệt hại 1.000 tỉ rúp (12,2 tỉ USD) cho Nga.
Theo giới phân tích, chiến dịch là bước tiến lớn về khả năng tấn công sâu của Ukraine, gây thiệt hại thực tế cho nền kinh tế thời chiến và hậu cần của Nga, làm tăng chi phí cho Moscow. Mặc dù không đạt được mục tiêu ngừng bắn, giới chức Ukraine nói với The Kyiv Independent rằng một trong những mục tiêu chính trị trọng tâm của chiến dịch là buộc người Nga phải trải nghiệm trực tiếp hơn hậu quả của chiến sự để có thể tác động đến cuộc bầu cử quốc hội Nga vào tháng 9. "Chiến dịch rõ ràng đã khiến những căng thẳng sẵn có trở nên nghiêm trọng hơn và đưa cuộc chiến đến gần hơn với nhiều người Nga vốn muốn phớt lờ cuộc xung đột cũng như những hệ lụy của nó", nhà nghiên cứu Jade McGlynn tại Đại học King London (Anh) đánh giá.
Cựu tư lệnh Ukraine nói Nga khắc chế được hầu hết vũ khí NATO
Bất chấp chiến dịch 40 ngày đã kết thúc, nhiều chuyên gia và quan chức Ukraine dự báo các hoạt động tấn công trong giai đoạn này sẽ được tiếp tục, thậm chí còn leo thang hơn nữa. "Chúng tôi hiểu rõ mọi điểm yếu của họ... Tôi khuyên Nga không nên tiếp tục tấn công hệ thống hậu cần của Ukraine, bởi chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ cách thức vận hành hệ thống hậu cần của họ", ông Zelensky cảnh báo.
Bình luận (0)