Phim về cuộc đời Marilyn Monroe nhận được tràng pháo tay 14 phút tại LHP Venice

09/09/2022 17:21 GMT+7

Blonde nhận được sự tán dương nồng nhiệt khi được công chiếu tại Liên hoan phim Venice hôm 8.9 (giờ địa phương). Phản hồi tích cực từ người xem khiến nữ chính Ana de Armas rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Nhà sản xuất Brad Pitt, nữ chính Ana de Armas và đạo diễn Andrew Dominik của Blonde trên thảm đỏ ra mắt bộ phim ở Venice (Ý)

getty

Theo Variety, Blonde được công chiếu tại Liên hoan phim Venice lần thứ 79 vào ngày 8.9 vừa qua và được khán giả hoan nghênh nồng liệt với tràng pháo tay tán thưởng kéo dài 14 phút. “Đứa con tinh thần” của đạo diễn Andrew Dominik là một trong 23 bộ phim tranh giải Sư tử vàng năm nay. Trước phản hồi tích cực từ người xem, Ana de Armas - diễn viên đóng vai Marilyn Monroe, rơi nước mắt, gương mặt không giấu được niềm hạnh phúc. Nam diễn viên Adrien Brody xúc động trước buổi công chiếu thành công trong khi tài tử Brad Pitt - một trong những nhà sản xuất của bộ phim, được cho là rất hài lòng.

Trước khi tác phẩm được công chiếu, đoàn phim Blonde gồm đạo diễn Andrew Dominik, nhà sản xuất Brad Pitt, Dede Gardner cùng các diễn viên: Ana de Armas, Adrien Brody, Julianne Nicholson đã tạo nên sự náo nhiệt trên thảm đỏ. Đặc biệt, sự hiện diện của Brad Pitt khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó ngôi sao Hollywood vắng mặt trong buổi họp báo tác phẩm.

Ana de Armas tỏa sáng trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice lần thứ 79. Cô nhận được nhiều lời khen khi hóa thân thành Marilyn Monroe

shutterstock

Nữ diễn viên gốc Cuba cười nói vui vẻ bên cạnh tài tử Brad Pitt, hai nghệ sĩ hài lòng khi tác phẩm của họ nhận được sự tán dương tại Venice

getty

Sau khi được ra mắt tại Venice (Ý), Blonde nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ các cây viết phê bình quốc tế. Catherine Bray của Empire khen ngợi phong cách hình ảnh của đạo diễn Andrew Dominik và màn thể hiện ấn tượng từ Ana de Armas song cho rằng tác phẩm đã thất bại trong việc làm sáng tỏ cuộc đời Marilyn Monroe. Nhà phê bình Richard Lawson của Vanity Fair gọi tác phẩm là sự thay thế hấp dẫn cho những bộ phim tiểu sử truyền thống, khen ngợi cách kể chuyện độc đáo và màn thể hiện của nữ chính.

Cây viết Leslie Felperin của Guardian chấm 3/5 sao, mô tả Blonde là bộ phim đẹp mê hồn, cảm động và gây kích thích dữ dội nhưng “làm hơi quá”. Sophie Monks Kaufman của Indiewire khen ngợi diễn xuất của Ana de Armas và kỹ thuật quay phim nhưng chỉ trích cách đạo diễn Andrew Dominik khắc họa Marilyn Monroe, gọi đây là một phim tiểu sử kỳ lạ và cho điểm C+.

Ana de Armas khắc họa hình tượng Marilyn Monroe trong Blonde. Sau khi được giới thiệu tại Liên hoan phim Venice, tác phẩm dự kiến được chiếu trên Netflix vào cuối tháng 9 tới

netflix

Blonde dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Joyce Carol Oates và là một trong những tác phẩm được mong đợi nhất tại Liên hoan phim Venice năm nay. Phim do Andrew Dominik viết kịch bản đồng thời ngồi ghế đạo diễn trong khi Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner… làm nhà sản xuất và Ana de Armas đóng vai chính. Blonde tái hiện lại cuộc đời của Marilyn Monroe từ thời thơ ấu đầy biến động cho đến lúc trở thành ngôi sao biểu tượng của Hollywood.

Nữ diễn viên 8X chịu nhiều áp lực khi hóa thân thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đối với văn hóa đại chúng

netflix

Trước khi được ra mắt tại Venice (Ý), tác phẩm nhận nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng, chủ yếu liên quan đến việc chọn Ana de Armas vào vai Marilyn Monroe. Nhiều người cho rằng mỹ nhân gốc Cuba không có chất giọng phù hợp để hóa thân thành nhân vật huyền thoại này.

Tuy nhiên, Marc Rosen - đại diện đơn vị phụ trách quản lý di sản của Marilyn Monroe lại ủng hộ việc lựa chọn người đẹp 34 tuổi vào vai chính trong phim. Vị này chia sẻ: “Marilyn Monroe là biểu tượng văn hóa đại chúng vượt thời gian của Hollywood. Bất kỳ diễn viên nào vào vai minh tinh này đều ý thức được rằng họ sẽ phải mang một đôi giày quá cỡ. Chỉ dựa vào trailer, có vẻ Ana de Armas là một sự lựa chọn tuyệt vời khi cô ấy thể hiện được vẻ đẹp quyến rũ, tính nhân văn và dễ bị tổn thương của Marilyn. Chúng tôi rất nóng lòng được xem toàn bộ tác phẩm! ”.

Trước đó, Ana de Armas từng chia sẻ với The Times (Anh) rằng cô đã dành 9 tháng để luyện tập phương ngữ, giọng nói với các huấn luyện viên để phù hợp với vai diễn Marilyn Monroe trong Blonde trước khi bắt đầu quay phim. Người đẹp thừa nhận đó là một sự tra tấn và cô vô cùng mệt mỏi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.