Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: ‘Người khuyết tật Việt Nam ngày càng tỏa sáng’

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/09/2022 20:03 GMT+7

Gặp mặt 50 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “ Tỏa sáng Nghị lực Việt ” năm 2022, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá người khuyết tật Việt Nam ngày càng vươn lên, ngày càng tỏa sáng.

Chiều 28.9, tại Phủ Chủ tịch, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi gặp mặt 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2022, do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.

Phó chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu thanh niên khuyết tật tại Phủ Chủ tịch

ngọc thắng

Cùng dự có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH; anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Mong được tạo điều kiện vươn lên

Báo cáo tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Hải Minh cho biết, được tổ chức từ năm 2013, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” với mục tiêu tìm kiếm, tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật có ý chí vượt lên, chiến thắng số phận và đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển cộng đồng, xã hội.

Từ đó đến nay, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các tổ chức, cơ sở Hội đã tổ chức nhiều chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” cấp T.Ư và cấp tỉnh thu hút được sự quan tâm của cộng đồng người khuyết tật, thanh niên khuyết tật và tạo sự lan tỏa, để lại dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.

Riêng cấp T.Ư đã tuyên dương 137 gương thanh niên khuyết tật giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống, có đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân và anh Nguyễn Ngọc Lương thăm hỏi các thanh niên khuyết tật và gia đình

ngọc thắng

Năm nay, Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu để tuyên dương. Các cá nhân được tuyên dương sẽ được nhận bằng khen của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cùng các phần thưởng giá trị khác.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu thanh niên khuyết tật tiêu biểu đã bày tỏ tâm tư, tình cảm và mong muốn tiếp tục được tạo điều kiện để học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.

Các đại biểu nêu ý kiến tại buổi gặp mặt

ngọc thắng

Nỗ lực là quan trọng nhất

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự xúc động trước những chia sẻ rất hay, thậm chí truyền cảm hứng cho những người lành lặn của các thanh niên khuyết tật. Trong đó, có nhiều ý kiến đề nghị rất sát thực đối với sự phát triển chung của đất nước và người khuyết tật nói riêng.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội trong từng giai đoạn phát triển đất nước, trong đó có việc quan tâm, chăm sóc đối tượng yếu thế, khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp

ngọc thắng

Theo Phó chủ tịch nước, trước đây gia đình nào sinh ra con khuyết tật là rất khó khăn, xem như cánh cửa cuộc đời bị đóng lại. Nhưng người khuyết tật Việt Nam ngày càng vươn lên, nghị lực, ngày càng tỏa sáng hơn.

Phó chủ tịch nước nói: “Bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, xã hội, chính nỗ lực của người khuyết tật là quan trọng nhất. Dù Đảng, Nhà nước, cộng đồng xã hội có chăm lo đến cỡ nào nhưng nếu người khuyết tật không xác định được giá trị của bản thân, không đủ sự tự tôn, không đủ sự tự tin, không nỗ lực để vươn lên, vượt qua khó khăn của số phận thì sự quan tâm đó không có nhiều ý nghĩa”.

Phó chủ tịch nước tặng quà cho người khuyết tật

ngọc thắng

Phó chủ tịch đánh giá ngày càng có nhiều tấm gương khuyết tật vươn lên, vượt qua nghịch cảnh, đạt được những thành tựu trong cuộc sống ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mà kể cả người lành lặn đôi khi cũng không làm được, là tấm gương cho cả xã hội, cộng đồng noi theo.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch nước cho rằng, cơ hội cho người khuyết tật vươn lên trong cộng đồng còn nhiều khoảng cách. Vì vậy, bà đề nghị các cấp, ngành, đơn vị quan tâm chăm lo, đồng hành cùng người khuyết tật. Trong đó, Bộ LĐ-TB-XH thực hiện chính sách người khuyết tật tốt hơn, thiết thực hơn. Các chính sách cụ thể đối với người khuyết tật cần được xem xét phù hợp thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người khuyết tật.

Bên cạnh đó, các công trình để di chuyển, đi đứng, học hành, chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật, cần luôn luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của cộng đồng, xã hội nhằm tạo ra giá trị nhân văn và sự phát triển bền vững.

“Bên cạnh hỗ trợ vật chất, sự quan tâm, hỗ trợ về tâm lý cũng đóng vai trò rất quan trọng để người khuyết tật tiếp thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống”, Phó chủ tịch nước nói.

Anh Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ tại buổi gặp mặt các đại biểu thanh niên khuyết tật

ngọc thắng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, những phát biểu của Phó chủ tịch nước là sự gợi mở, định hướng rất quan trọng để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn nữa sự hỗ trợ, chăm lo, đồng hành với người khuyết tật.

Theo anh Lương, đối với người khuyết tật, đây là trải nghiệm, kỷ niệm ý nghĩa khó quên, tiếp thêm động lực, lửa quyết tâm, nhiệt huyết để các bạn vượt lên chính mình, nhân lên hình ảnh đẹp của thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên khuyết tật nói riêng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.