Phó giám đốc Công an TP.HCM đề nghị gì với chiến sĩ nghĩa vụ công an?

Thanh Nam
Thanh Nam
07/03/2024 10:27 GMT+7

824 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an năm 2024 ở TP.HCM đã tham gia lễ khai giảng khóa huấn luyện (khóa CS27) vào sáng 5.3 tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP.HCM (Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM).

Tham dự lễ khai giảng có thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chức năng, công an các quận, huyện và TP.Thủ Đức thuộc Công an TPHCM...

Phó giám đốc Công an TP.HCM đề nghị gì với chiến sĩ nghĩa vụ công an?- Ảnh 1.

Phó giám đốc Công an TP.HCM động viên các chiến sĩ mới

NGUYỄN TRANG

Phó giám đốc Công an TP.HCM đề nghị gì với chiến sĩ nghĩa vụ công an?- Ảnh 2.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại lễ khai giảng

NGUYỄN TRANG

Theo lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP.HCM, khóa CS27 năm nay có 824 chiến sĩ. Trong đó có 160 chiến sĩ đã hoàn thành đào tạo bậc đại học, 48 chiến sĩ đã hoàn thành đào tạo bậc cao đẳng và 15 chiến sĩ đã là đảng viên. Đại diện của trung tâm cho biết đây sẽ là những chiến sĩ nghĩa vụ có chất lượng cao, kỳ vọng sẽ đáp ứng yêu cầu công tác tại các đơn vị mới sau thời gian học tập, huấn luyện.

Theo như chương trình toàn khóa, trong thời gian 3 tháng huấn luyện tân binh, các chiến sĩ mới sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, kỹ chiến thuật.

Phó giám đốc Công an TP.HCM đề nghị gì với chiến sĩ nghĩa vụ công an?- Ảnh 3.

Nụ cười chiến sĩ mới

NGUYỄN TRANG

Song song đó, những chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ công an năm 2024 sẽ có ý thức chấp hành điều lệnh nội vụ của đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung; biết sử dụng thành thạo một số loại vũ khí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ; có bản lĩnh, tự tin, tự lập, có sức khỏe bền bỉ, sức chịu đựng trong điều kiện khắc nghiệt với cường độ tập luyện cao, đủ khả năng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an TP.HCM, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, đã ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác tổ chức cán bộ các cấp đã đạt được trong công tác tuyển quân và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới thời gian qua.

Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến sĩ mới sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình hiện nay, thiếu tướng Trần Đức Tài đề nghị Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP.HCM cần làm tốt công tác quản lý, huấn luyện. Thực hiện nghiêm phương châm "rèn cán, luyện quân", lấy kỷ luật, kỷ cương làm nền tảng để huấn luyện chiến sĩ mới.

Phó giám đốc Công an TP.HCM đề nghị gì với chiến sĩ nghĩa vụ công an?- Ảnh 4.

824 chiến sĩ mới sẽ được học tập, huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP.HCM trong 3 tháng

NGUYỄN TRANG

Bên cạnh đó, Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng đề nghị quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, chăm sóc sức khỏe đối với chiến sĩ. Cũng như tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để chiến sĩ mới yên tâm, cố gắng nỗ lực, rèn luyện, học tập, đạt kết quả cao nhất.

Thiếu tướng Trần Đức Tài cũng đề nghị các chiến sĩ mới của khóa CS27 vừa nhập ngũ phải chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành công an, nội quy của đơn vị. Đồng thời phát huy tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" để khắc phục mọi khó khăn, thử thách, nhanh chóng rèn luyện tác phong của lực lượng vũ trang. Không những vậy, cần chấp hành chế độ học tập, sinh hoạt, công tác, kỷ luật, điều lệnh công an nhân dân và mệnh lệnh của lãnh đạo, chỉ huy, cũng như đoàn kết nội bộ, trung thực, thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội.

Cũng trong lễ khai giảng, đại diện lãnh đạo Q.10, Q.Tân Bình đã đến dự và trao những phần quà động viên đến các tân binh thuộc quận.

Sau khi hoàn thành 3 tháng huấn luyện tân binh, các chiến sĩ sẽ được phân công về các đơn vị như: cảnh sát cơ động, cảnh sát bảo vệ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trại tạm giam, công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức… để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.