Sáng 21.8 tại TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 trong lĩnh vực xuất bản. Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý, các đơn vị xuất bản - phát hành và doanh nghiệp cùng trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy hoạt động xuất bản, phát hành sách và lan tỏa văn hóa đọc trong thời gian tới.

Văn nghệ sĩ biểu diễn chào mừng hội nghị
Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ông Nguyễn Nguyên – Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ VH-TT-DL) phát biểu ghi nhận và chỉ đạo
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ VH-TT-DL); PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; ông Lê Hoàng, Ủy viên Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Cứ, Chánh văn phòng phụ trách khu vực phía nam… cùng đại diện các cơ quan, đơn vị xuất bản và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa.
Theo ban tổ chức, TP.HCM hiện tập trung nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành của cả nước. Thành phố có 2 NXB trực thuộc là NXB Tổng hợp TP.HCM và NXB Trẻ; 4 NXB thuộc các trường đại học; 4 văn phòng đại diện của NXB nước ngoài; 17 chi nhánh, văn phòng đại diện của các NXB T.Ư và địa phương; 226 đơn vị phát hành sách, gần 1.000 trung tâm, nhà sách tư nhân, khoảng 2.800 hộ kinh doanh và hơn 1.000 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh in ấn.

Lần đầu tiên, không gian văn hóa đọc lan tỏa đến với người dân tại các khu chung cư
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Ngành xuất bản TP.HCM mở rộng không gian đọc cộng đồng
Trong 6 tháng đầu năm, nhiều nhiệm vụ trọng tâm của ngành xuất bản TP.HCM được triển khai, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc trên địa bàn. Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ được tổ chức tại 3 không gian với tổng diện tích hơn 13.600 m², quy tụ 58 đơn vị, tạo nên nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật và thu hút thêm các đơn vị xuất bản, phát hành lần đầu tham gia.
Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026 tiếp tục là điểm nhấn trong công tác phát triển văn hóa đọc của thành phố, với cách tổ chức đổi mới, mở rộng phạm vi và đối tượng thụ hưởng, đồng thời phát huy nguồn lực xã hội hóa.
Đáng chú ý, từ mô hình Hội sách chung cư thí điểm tại phường Cát Lái, mô hình này được nhân rộng đến nhiều địa phương trong dịp Hội sách thiếu nhi TP.HCM 2026. Phòng Báo chí - Xuất bản cũng xây dựng mô hình khung về khuyến đọc trên địa bàn từ thực tiễn này.

Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI - năm 2026 được tổ chức thành công, có quy mô và sức lan tỏa rộng nhất từ trước tới nay
Ảnh: QUỲNH TRÂN

6 tháng đầu năm 2026, lượng khách đến Đường sách TP.HCM cũng tiếp tục tăng nhờ nhiều sự kiện văn hóa, du lịch và các hoạt động kỷ niệm lớn
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI - năm 2026 cũng được tổ chức với quy mô và sức lan tỏa lớn, kết hợp hoạt động khuyến đọc, trải nghiệm giáo dục và ứng dụng công nghệ, qua đó góp phần phát triển kỹ năng cho thiếu nhi và tăng cường sự tham gia của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, xã hội.
Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách đến Đường sách TP.HCM tiếp tục tăng nhờ các sự kiện văn hóa, du lịch và hoạt động kỷ niệm lớn. Các chương trình nghệ thuật, triển lãm, workshop và sự kiện cộng đồng góp phần thu hút người dân và du khách.
Trong 6 tháng cuối năm, ngành xuất bản TP.HCM dự kiến triển khai kế hoạch Hội sách Côn Đảo, Tủ sách cộng đồng và Thư viện số “Huyền thoại Côn Đảo”. Trọng tâm là huy động nguồn lực xã hội xây dựng tủ sách, hoàn thiện hạ tầng công nghệ, số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối hệ thống thư viện số.

PGS-TS Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam trao quyết định Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho ông Nguyễn Ngọc Hồi
Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM (giữa) trao bằng khen của UBND TP.HCM đến các cá nhân và tập thể ngành xuất bản
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Dự kiến trong quý 4/2026, Thư viện số “Huyền thoại Côn Đảo” sẽ được khánh thành, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Côn Đảo, đồng thời tạo điểm đến phục vụ giáo dục truyền thống, nghiên cứu, học tập và trải nghiệm văn hóa đọc cho người dân, học sinh và du khách.
Ngành xuất bản cũng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung về công nghiệp văn hóa, trong đó có đề xuất phát triển mạng lưới không gian đọc cộng đồng gắn với đường sách, công viên sách, hội sách, lễ hội sách, thư viện và du lịch văn hóa. Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái phát triển văn hóa đọc gắn với các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân.
Một số địa điểm được đề xuất đầu tư, mở rộng không gian đọc cộng đồng gồm Công viên Lê Văn Tám (P.Tân Định), Công viên Phú Lâm (P.Phú Lâm), Công viên Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo), Công viên Trưng Trắc - Trưng Nhị (P.Vũng Tàu), Công viên Trung tâm (P.Bình Dương), Công viên Thủ Dầu Một (P.Thủ Dầu Một) và Quảng trường Bến Cát (P.Bến Cát).
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam cũng trao quyết định bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, giữ chức Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bình luận (0)