Phố Wall tăng điểm sau tin vui vắc xin Pfizer chống được biến thể Omicron

La Vi
La Vi
09/12/2021 14:09 GMT+7

Tin vui về vắc xin Covid-19 đã giúp Phố Wall tăng điểm hôm 8.12. Pfizer và BioNTech cho biết mũi vắc xin thứ ba của họ có thể vô hiệu hóa biến thể Omicron trong một thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư vẫn thận trọng khi Anh cho biết nước này có thể thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Ngân hàng đầu tư Jefferies Financial đã hủy bỏ các bữa tiệc gặp mặt khách hàng và hầu hết các chuyến du lịch, đồng thời yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà nếu có thể khi số ca nhiễm tăng lên.

Các chỉ số đều tăng trong phiên giao dịch hôm 8.12

reuters

Giám đốc điều hành của Gerber Kawasaki, Ross Gerber, cho biết: "Chúng tôi đang ở giai đoạn nghiền ngẫm vì thực sự vẫn còn nhiều điều chưa rõ về tác động của virus corona trong quý tới đối với hoạt động kinh tế. Và bởi vì tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta đã áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa. Tôi thực sự nghĩ chúng ta khó làm gì thêm để an toàn hơn, và vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Nên tôi cho rằng tác động của Omicron sẽ là tối thiểu".

Trong phiên giao dịch 8.12, các chỉ số đều tăng, với Dow Jones tăng 0,1%, S&P 500 tăng 0,31% và Nasdaq tăng 0,64%.

Cổ phiếu của nhà sản xuất công cụ công nghiệp và sản phẩm gia dụng Stanley Black & Decker cũng tăng. Công ty đang mua lại mảng kinh doanh giải pháp bảo mật điện tử của Securitas với giá 3,2 tỉ USD.

Cổ phiếu Roku tăng gần 20% sau thông báo đã đạt được thỏa thuận nhiều năm với Google về vấn đề Youtube, cho phép dịch vụ video trực tuyến tiếp tục phát trên các thiết bị của Roku.

Trong khi đó, cổ phiếu của Stitch Fix đã bị giảm. Công ty mua sắm và tạo kiểu tóc trực tuyến đã cắt giảm triển vọng doanh thu trong cả năm và ít nhất hai công ty môi giới đã hạ cấp cổ phiếu của họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.