Phụ huynh 'cân đo' chi phí năm học mới

Tùy điều kiện kinh tế, mỗi phụ huynh chi phí cho con chuẩn bị vào năm học mới khác nhau, người vài triệu, người lên tới cả chục triệu đồng.

TP.HCM là một trong những địa phương cho học sinh (HS) mượn miễn phí sách giáo khoa (SGK) từ năm học 2026 - 2027 theo nhu cầu mượn sách thực tế để tiết kiệm, tránh lãng phí, nhưng nhiều gia đình mua luôn bộ sách cho con để chủ động trong học và ôn tập.

Dành một tháng lương chuẩn bị năm học mới cho 2 con

Có hai con gái, một bé chuẩn bị lên lớp 3 và một vào lớp 1 tại trường tiểu học ở xã Bình Hưng, TP.HCM, chị Kim Tuyền cho biết: "Đầu năm học mới, tôi chi khoảng 6 triệu đồng cho 2 bé, số tiền có thể hơn vì mua quần áo, giày thể dục, giày xăng đan, sách giáo khoa, tập vở, ba lô, dụng cụ học tập… đã hơn 4 triệu đồng. Sắp tới khi vào năm học, có thể sẽ còn phải đóng một số khoản đầu năm nữa".

Phụ huynh 'cân đo' chi phí năm học mới - Ảnh 1.

Tùy hoàn cảnh và điều kiện của mỗi gia đình khác nhau, chi phí cho con vào năm học mới là một khoản tiền không nhỏ với nhiều phụ huynh. Phụ huynh mua dụng cụ học tập cho con tại Nhà sách FAHASA Tân Định, đường Hai Bà Trưng, P.Xuân Hòa, TP.HCM ngày 27.8

ẢNH: NHẬT THỊNH

Là công nhân, mức thu nhập hiện không quá cao, việc cùng lúc phải chuẩn bị chi phí học tập cho 2 con bậc tiểu học khiến chị cảm thấy áp lực. "Có thể tôi phải dùng cả một tháng lương cơ bản cũng không đủ", chị Tuyền chia sẻ.

Có 2 con cấp tiểu học, anh Nguyễn Đình Sơn, trú P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM, tính sơ sơ cần khoảng 9 triệu đồng cho con để bắt đầu năm học mới - coi như một tháng lương cơ bản của anh. "Tôi mua tổng cộng 3 bộ sách giáo khoa, do bạn lớp 1 cần thêm một bộ để ở nhà, một bộ để luôn ở lớp. Mỗi bạn mua 4 bộ đồng phục hằng ngày, 2 bộ đồng phục thể dục, 4 bộ đồng phục ngủ. Bên cạnh đó, mỗi bạn mua một đôi giày thể thao, một đôi dép quai hậu, một ba lô, đồ dùng học tập…", anh Sơn nói.

Chị Nguyệt Minh có con vào lớp 9 tại một trường THCS ở xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long. Con được miễn học phí, chị Minh chỉ cần đóng tiền bảo hiểm y tế cho con là 683.000 đồng, các chi phí như sách vở, đồng phục, dụng cụ học tập khoảng 700.000 đồng. Tuy nhiên, ngoài những khoản chi trực tiếp cho việc học ở trường, chị Minh vẫn phải chuẩn bị thêm chi phí cho con học thêm bên ngoài, trong đó có học thêm tiếng Anh khoảng 2 triệu đồng/tháng.

"Liệu cơm gắp mắm"

Anh Tuấn Anh, có con trai vào học lớp 1 ở P.Tân Hưng (TP.HCM), liệt kê các khoản mua sắm cho con trước ngày khai giảng. Tổng chi phí các khoản từ bàn ghế để con học tập ở nhà, ba lô, bình nước, giày thể thao, giày xăng đan, sách giáo khoa, đồng phục… là 6 triệu đồng. Do nhà đã có sẵn máy tính cũ, con có thể dùng để học tập, làm bài tập trực tuyến nên cha mẹ không cần trang bị thêm cho con, nếu không đây cũng là một khoản tốn ít nhất 10 triệu đồng.

Phụ huynh 'cân đo' chi phí năm học mới - Ảnh 2.

Vào đầu năm học, phụ huynh chi nhiều khoản chuẩn bị cho con đến trường

ẢNH: NHẬT THỊNH

"Hiện nay mỗi tháng tôi đóng khoảng 3 triệu đồng cho con học thêm tiếng Anh; 2 triệu đồng để con học đàn; 2 triệu đồng tham gia các câu lạc bộ như bóng rổ, bóng đá. Mỗi tháng, các khoản tiền ăn bán trú, phí dịch vụ bán trú, hoạt động giáo dục tăng cường… trong trường khoảng 3 triệu đồng. Chưa kể tiền sữa, quần áo, ăn uống ở nhà, chi phí chăm sóc sức khỏe nếu cần. Như vậy, mỗi tháng ít nhất cần chi 10 triệu đồng cho một đứa con ở TP.HCM", ông bố này thống kê.

Tuy nhiên, anh Tuấn Anh cho rằng mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, có gia đình cho con học ở trường tư thục, quốc tế, mỗi tháng đóng vài chục triệu đồng học phí và chi phí dành cho giáo dục còn gấp nhiều lần. Nên theo anh, quan trọng nhất là sự phù hợp, "liệu cơm gắp mắm".

Áp lực chi phí khi con vào đại học

Thông cáo báo chí về tình hình giá tháng 6, quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho thấy chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) 6 tháng đầu năm 2026 tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2025.

Thông cáo của Cục Thống kê cũng cho biết CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2026 tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, chỉ số giá nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,72%. Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,79%... Chỉ số nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,96%. Chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 3,3% do một số trường dân lập, tư thục, dạy nghề đã điều chỉnh học phí trong năm học 2025 - 2026.

Chị Phượng (xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) có hai con, một bé chuẩn bị lên lớp 5, người con còn lại mới trúng tuyển vào một trường đại học ở TP.HCM. Chi phí lo cho con học tiểu học ở quê không quá cao, gia đình chủ yếu mua cho con giày dép, sách vở và những dụng cụ học tập còn thiếu, đồng phục dùng lại của năm cũ, nên tất cả chỉ tốn khoảng 500.000 đồng. Còn lại chi phí cho con vào đại học tốn kém gấp nhiều lần.

"Tôi mới mua cho con một chiếc laptop 12 triệu đồng để phục vụ việc học, gia đình cũng chuẩn bị khoảng 15 triệu đồng để đóng học phí học kỳ 1. Bên cạnh đó, tôi cho con 2 triệu đồng tiền thuê trọ, đồng thời dự trù thêm 4 triệu đồng cho các khoản ăn uống, đi lại cũng như mua sắm vật dụng cần thiết", chị Phượng liệt kê.

Chị Phượng làm công nhân ở quê với mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng. Nhờ chính sách tín dụng cho sinh viên tại địa phương, gia đình chị đỡ lo phần nào mỗi lần con đến hạn đóng học phí đại học.

Sinh viên "thắt lưng buộc bụng"

Bảo Châu, sinh viên năm 3 - Trường ĐH Văn Hiến (TP.HCM), cho biết mỗi tháng gia đình gửi khoảng 5,5 triệu đồng để chi tiêu cơ bản. Để tiết kiệm, Châu ở trọ ghép với một người bạn, tiền phòng và điện nước là 2 triệu đồng/người. Tiền ăn uống từ 2,5 - 3 triệu đồng, tiền xăng xe đi lại khoảng 400.000 đồng. Với công việc làm thêm, Bảo Châu có thêm 2,5 triệu đồng/tháng, số tiền này được Châu dùng để mua sắm đồ dùng cá nhân, in ấn tài liệu học tập. Bên cạnh học phí chính khóa, Châu còn phải chi thêm cho các khóa ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp.

Bảo Châu nói: "Học phí một học kỳ của em khoảng 12 triệu đồng. Vì đã là sinh viên năm 3 nên sẽ có nhiều chi phí phát sinh như tiền học chứng chỉ TOEIC là 2 triệu đồng/tháng, em học khóa 5 tháng, tiền học chứng chỉ tin học văn phòng là 1,2 triệu cho 2 môn Word và Excel, tiền để đăng ký thi. Ngoài ra, em còn cần học đủ 8 kỹ năng mềm ở trường, mỗi kỹ năng 300.000 đồng".

Hồng Phú, sinh viên năm 2, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM), cho biết trung bình mỗi tháng chi khoảng 8 triệu đồng, trong đó 1,6 triệu đồng tiền thuê nhà, 3,5 triệu đồng cho chi phí ăn uống, 900.000 đồng tiền xăng xe và 2 triệu đồng cho các khoản khác. Ba mẹ hỗ trợ những khoản cố định như học phí và tiền thuê nhà. Những khoản còn lại Phú làm thêm để tự chi trả.

Học phí của Phú không cố định, khoảng 12 - 15 triệu đồng/học kỳ, có những học kỳ cần đăng ký thêm môn, chi phí học tập sẽ tăng so với dự kiến. "Nếu phát sinh thêm học phí, em sẽ xin gia đình hỗ trợ một phần và tăng ca làm thêm để có đủ tiền trang trải. Bên cạnh đó, em cũng lập kế hoạch để chi tiêu sao cho hợp lý", Phú chia sẻ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.