Phụ huynh có con xuất sắc, giỏi mới nhận thư mời dự lễ tốt nghiệp?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
21/10/2023 14:21 GMT+7

Mới đây, một số sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM đã phản ứng vì trường chỉ gửi thư mời dự lễ tốt nghiệp tới phụ huynh có con tốt nghiệp xuất sắc và giỏi, những sinh viên còn lại không có thư mời phụ huynh.

Sinh viên tốt nghiệp trung bình khá, phụ huynh sẽ không được dự?

Theo phản ánh của sinh viên, Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM chỉ gửi thư mời tham dự lễ tốt nghiệp vào ngày 27.10 tới phụ huynh của những sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi. Bên cạnh đó, mỗi sinh viên dù có tham dự hay không đều phải đóng 600.000 đồng.

Một sinh viên tâm tư: "Hôm nay mình đọc thông báo về ngày tốt nghiệp sắp tới mà buồn nhiều. Ở mục chỉ có thư mời phụ huynh tham dự lễ dành cho sinh viên xuất sắc và giỏi khiến mình rất hụt hẫng. Học lực của mình chỉ loại khá, nhưng ba mẹ khi nghe mình được tốt nghiệp thì mừng lắm, nói sẽ sắm sửa bản thân tươm tất để được dự lễ cùng con. Nhưng tiếc là mình không đủ năng lực để ba mẹ có thể tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc đó".

Vì sao phụ huynh có con xuất sắc, giỏi mới nhận thư mời dự lễ tốt nghiệp? - Ảnh 1.

Một buổi lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM

D.T

Một sinh viên khác phản ứng: "Có thể việc học của mình không bằng các bạn loại giỏi, xuất sắc nhưng đây đâu phải lỗi của phụ huynh. Vì vậy nếu chỉ vì con mình không đạt loại tốt mà phụ huynh không được vào dự lễ tốt nghiệp, chứng kiến giây phút đón nhận thành quả của con mình thì thật không công bằng".

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện truyền thông của Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM khẳng định có sự hiểu lầm của sinh viên đối với thông báo của trường.

"Không có chuyện chỉ phụ huynh của sinh viên giỏi, xuất sắc mới được dự lễ tốt nghiệp. Phụ huynh của tất cả các em trong lễ tốt nghiệp đều được vào tham dự. Các em đều có thể mời ba mẹ, người thân tới chứng kiến giây phút nhận bằng. Riêng đối với khoảng 100 sinh viên tốt nghiệp giỏi và xuất sắc thì trường có gửi thư mời đến từng phụ huynh. Việc này trường cũng đã làm nhiều năm nay", vị đại diện cho hay.

Được biết, vào buổi lễ tốt nghiệp tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình ngày 27.10 tới đây, trường này có khoảng 1.300 sinh viên nhận bằng. Trong khi đó, hội trường của nhà hát có khoảng 2.000 ghế.

"Vì vậy, tất cả phụ huynh nào có điều kiện tới tham dự cùng sinh viên, trường đều tiếp đón và bố trí chỗ ngồi. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh, phía nhà hát yêu cầu ai có vé mời mới được vô và tất cả vé mời phải có dấu của nhà hát. Trường đã ghi nhận ý kiến của sinh viên và quyết định sẽ gửi thư mời đến phụ huynh có nhu cầu tham dự. Bên cạnh đó, với phụ huynh chưa có thư mời, nếu đi cùng sinh viên thì trường vẫn linh động mời vào hội trường", đại diện truyền thông của trường chia sẻ.

Cũng theo vị này, không có chuyện trường thu phí tham dự lễ tốt nghiệp 600.000 đồng/sinh viên (dù dự hay không), mà đây là lệ phí xét tốt nghiệp được trường áp dụng nhiều năm.

Mời phụ huynh thông qua sinh viên

Tại một số trường ĐH khác, không phải trường nào cũng có thư mời riêng tới từng phụ huynh, mà thông thường trường sẽ thông báo với sinh viên để các em có thể mời phụ huynh tới dự cùng.

Thạc sĩ Đặng Kiên Cường, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cho biết: "Đương nhiên các trường rất muốn mời phụ huynh tới chứng kiến giây phút trọng đại của con em mình. Tuy nhiên, các trường có một khó khăn là cơ sở vật chất khó đáp ứng cho việc tổ chức lễ tốt nghiệp cùng lúc cho hàng ngàn sinh viên. Nếu mỗi em có thêm 1, 2 phụ huynh đi cùng thì sẽ không thể đủ chỗ ngồi. Vì vậy chỉ có thể sắp xếp ở mức độ phù hợp".

Vì sao phụ huynh có con xuất sắc, giỏi mới nhận thư mời dự lễ tốt nghiệp? - Ảnh 2.

Lễ tốt nghiệp là sự kiện trọng đại trong mỗi cuộc đời sinh viên

MỸ QUYÊN

Theo thạc sĩ Cường, nếu tổ chức ở các nhà hát rộng rãi thì rất tốn kinh phí, mà trường không thể thu thêm từ sinh viên vì như vậy các em sẽ lại phản ứng. "Một trong những giải pháp là chia nhỏ thành nhiều đợt tốt nghiệp. Chẳng hạn, hội trường của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM chỉ có 500 chỗ, trường chia thành nhiều đợt, mỗi đợt 250 sinh viên nhận bằng. Trường không có thư mời từng phụ huynh nhưng sinh viên hoàn toàn có thể mời phụ huynh đi cùng. Như vậy, nếu phụ huynh có tham dự thì hội trường sẽ đủ ghế để sắp xếp cho phụ huynh", ông Cường chia sẻ.

Với Trường ĐH Công thương TP.HCM, hàng năm có lễ tốt nghiệp cấp trường dành cho sinh viên đạt loại giỏi và xuất sắc. Còn lại là các khoa sẽ tổ chức riêng, trong các buổi lễ này đều có phụ huynh đến để chung vui cùng sinh viên.

"Việc mời phụ huynh thì tùy mỗi khoa, có khoa gửi lời tới từng phụ huynh, có khoa thì gửi lời mời chung tới tất cả phụ huynh thông qua sinh viên. Các khoa lớn như công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh... thì tổ chức lễ tốt nghiệp cả ngày, còn khoa khác như công nghệ sinh học, hóa học... thì làm một buổi", thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương, thông tin.

Trong khi đó, thạc sĩ Bùi Quang Trung, Trưởng phòng truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cũng cho biết trường sẽ thông báo về việc sinh viên có thể mời phụ huynh đến dự tốt nghiệp chứ không có thư mời riêng.

"Tuy nhiên, do số lượng ghế hội trường có hạn nên trường tổ chức một năm 3 đợt tốt nghiệp, phụ huynh tới sẽ có quà và được sắp xếp chỗ ngồi bên ngoài hội trường để theo dõi lễ tốt nghiệp qua màn hình. Với phụ huynh có con tốt nghiệp xuất sắc và thủ khoa sẽ được mời ngồi bên trong hội trường. Theo tôi, điều này cũng hợp lý và sinh viên, phụ huynh chắc cũng sẽ thông cảm với các trường", thạc sĩ Trung nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.