Phụ huynh yêu cầu trường mầm non trả trăm triệu đồng đã thu trái quy định

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
04/01/2023 16:25 GMT+7

Nhiều phụ huynh yêu cầu Trường mầm non Vĩnh Thanh (H.Phước Long, Bạc Liêu ) hoàn trả hàng trăm triệu đồng vận động phụ huynh đóng góp, thu không đúng quy định trong năm học 2022 - 2023.

Ngày 4.1, nhiều phụ huynh ở xã Vĩnh Thanh, H.Phước Long (Bạc Liêu) đã đến Sở Giáo dục - Khoa học - Công nghệ Bạc Liêu và Phòng GD- ĐT H.Phước Long để yêu cầu cô Nguyễn Hồng Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non Vĩnh Thanh, hoàn trả hàng trăm triệu đồng vận động phụ huynh đóng góp, thu không đúng quy định.

Đồng thời, phụ huynh yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm việc cô Loan và các cá nhân liên quan có hành vi vi phạm trong thu tiền xã hội hóa giáo dục năm học 2022 - 2023 trái quy định.

Nhiều phụ huynh đến Sở Giáo dục - Khoa học - Công nghệ Bạc Liêu yêu cầu Trường mầm non Vĩnh Thanh hoàn trả tiền đã thu trái quy định

TRẦN THANH PHONG

Vi phạm trong thu tiền xã hội hóa giáo dục

Cùng ngày, trả lời phóng viên Thanh Niên, ông Trần Văn Ân, Phó chủ tịch UBND H.Phước Long, cho biết việc nhiều phụ huynh phản ánh Trường mầm non Vĩnh Thanh (xã Vĩnh Thanh) thu tiền xã hội hóa giáo dục năm học 2022 - 2023 trái quy định, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo thành lập đoàn để kiểm tra, xác minh, làm rõ. Theo thông tin ban đầu, trường có vận động, thu tiền của phụ huynh rồi nộp Kho bạc H.Phước Long quản lý. Trường cũng có kế hoạch chi các khoản vận động.

Ông Ân cho biết thêm, cô Loan vừa bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo. Về mặt chính quyền, huyện cũng đang xác minh, làm rõ để có hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Nhiều phụ huynh đến Phòng GD-ĐT H.Phước Long yêu cầu Trường mầm non Vĩnh Thanh hoàn trả số tiền đã thu trái quy định

TRẦN THANH PHONG

Cụ thể, Ban chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Thanh đã ra quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với cô Nguyễn Hồng Loan do có hành vi vi phạm trong thu tiền xã hội hóa giáo dục năm học 2022 - 2023 trái quy định.

Theo kết quả xác minh của Đảng ủy xã Vĩnh Thanh, cô Loan đã chỉ đạo thu tiền nhiều khoản tiền gộp lại từ phụ huynh nhưng không có hóa đơn, chứng từ. Xã đề nghị nhà trường hoàn trả toàn bộ số tiền thu không đúng quy định cho phụ huynh. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND H.Phước Long xem xét, kỷ luật về mặt chính quyền đối với cô Loan theo thẩm quyền.

Tỉnh chủ trương miễn học phí nhưng trường vẫn thu

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, bà T.T.C, một phụ huynh ở xã Vĩnh Thanh, cho biết bà cùng nhiều phụ huynh đã làm đơn tố cáo cô Nguyễn Hồng Loan lạm thu, bắt buộc phụ huynh nộp nhiều khoản tiền xã hội hóa giáo dục trái quy định.

Cụ thể, thu tiền xã hội hóa giáo dục 300.000 đồng/năm/học sinh, trong khi các địa phương khác vận động trên tinh thần tự nguyện. Năm học 2022 - 2023, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên tỉnh miễn thu tiền học phí nhưng trường vẫn bắt đóng 360.000 đồng/năm/học sinh.

Ngoài ra còn hàng loạt khoản thu bất hợp lý như: Thu tiền hội phí 100.000 đồng, nhà bếp 200.000 đồng; nước uống 90.000 đồng; khăn 40.000 đồng/năm/học sinh; đồ dùng học tập 300.000 đồng/năm/học sinh (trong khi các bé học bán trú nhà trường đã thu tiền ăn, bắt buộc phụ huynh đóng thêm tiền mua đồ dùng cho nhà bếp và tiền nước uống là vô lý).

Cũng theo bà C., năm học 2022 - 2023 Trường mầm non Vĩnh Thanh "ép" mỗi học sinh đóng nhiều khoản thu trái quy định là 1,62 triệu đồng. Trong đó, trường có tổng cộng 232 học sinh, thu tổng số tiền khoảng 360 triệu đồng (có số ít phụ huynh chưa đóng tiền).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.