Phú Yên: Mang ô tô của khách đi cầm cố, lĩnh án 8 năm 6 tháng tù

06/04/2023 10:55 GMT+7

Ngày 6.4, TAND tỉnh Phú Yên đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đặng Tấn Huy (27 tuổi, ở P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa) 8 năm 6 tháng tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Đặng Tấn Huy làm việc tại một showroom ô tô ở TP.Tuy Hòa (Phú Yên). Tháng 11.2020, Huy tư vấn cho anh M.T.T (trú xã Hòa An, H.Phú Hòa, Phú Yên) mua xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner.

Sau đó, Huy thường xuyên liên lạc anh T. để chăm sóc khách hàng và bảo dưỡng xe.

Phú Yên: Mang ô tô của khách đi cầm cố, lĩnh án 8 năm 6 tháng tù - Ảnh 1.

Đặng Tấn Huy tại phiên tòa

THẾ MINH

Do Huy vay tiền của nhiều người để tiêu xài rồi mất khả năng trả nợ nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt xe ô tô của anh T. để cầm cố lấy tiền trả nợ.

Ngày 14.3.2022, Huy nói dối với anh T. rằng "xe đến hạn bảo dưỡng, chú đưa cháu đi giúp cho". Anh T. đã tin tưởng giao ô tô và giấy tờ xe cho Huy.

Hôm sau, Huy đã mang chiếc xe này cầm cố cho anh V.N.T (ở Phú Yên) để vay 500 triệu đồng. 10 ngày sau Huy tiếp tục vay thêm tiền của anh V.N.T để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tổng cộng, anh V.N.T đã đưa cho Huy 730 triệu đồng.

Khi anh M.T.T biết việc Huy đã cầm cố xe ô tô của mình nên báo cơ quan công an. Huy bị bắt tạm giam từ ngày 8.6.2022 đến nay.

Kết luận giám định tài sản cho biết, trị giá chiếc xe ô tô của anh M.T.T là hơn 1,1 tỉ đồng. Huy và gia đình đã khắc phục hậu quả 505,4 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.