Phúc thẩm vụ xô xát nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19: Hai bị cáo được hưởng án treo

09/09/2022 11:25 GMT+7

HĐXX phúc thẩm đã xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 3 bị cáo trong vụ xô xát nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 .

Ngày 9.9, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ 3 bị cáo xô xát nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 xảy ra hồi tháng 9.2021 tại P.4, Q.8.

HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo Liêu Tuấn Trọng (53 tuổi), Huỳnh Thị Cẩm Hương (47 tuổi, vợ ông Trọng), tuyên phạt hai bị cáo này cùng 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Liêu Thanh Thảo (23 tuổi, con gái ông Trọng, cùng ngụ P.4, Q.8), tuyên giảm từ 9 tháng tù xuống còn 6 tháng tù cùng về tội “chống người thi hành công vụ”.

Từ trái sang: Bị cáo Huỳnh Thị Cẩm Hương, Liêu Tuấn Trọng và Liêu Thanh Thảo tại phiên tòa sơ thẩm tháng 4.2022
SONG MAI

Theo nội dung bản án sơ thẩm, ngày 24.9.2021, Trung tâm y tế P.4, Q.8 phân công anh Ngô Quốc Phong và Nguyễn Hoàng Nam (cùng là tình nguyện viên chống dịch) đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại P.4. Khi đến trước nhà số 618/18 Phạm Thế Hiển (P.4, Q.8) thì Trọng đến yêu cầu lấy kit test nhanh Covid-19 về nhà tự xét nghiệm, lý do theo ông Trọng tổ xét nghiệm không đảm bảo an toàn.

Do việc tự lấy không đảm bảo kết quả, anh Phong không đồng ý nên hai bên xảy ra tranh cãi. Trọng nắm áo anh Phong kéo lại đòi xem bảng tên để phản ánh khiến anh Phong bị té ngã. cả hai xảy ra xô xát nên anh Nam lại can ngăn. Cùng lúc đó, Thảo và Hương chạy đến dùng ghế nhựa đánh, hất bàn lấy mẫu xét nghiệm vào người anh Phong và anh Nam. Những người này làm đồ bảo hộ, khẩu trang của anh Phong và Nam bị rách, 20 bộ kit xét nghiệm rớt xuống đất không còn giá trị sử dụng.

Xét xử sơ thẩm hồi tháng 4.2022, TAND Q.8 tuyên phạt bị cáo Liêu Tuấn Trọng, Huỳnh Thị Cẩm Hương cùng mức án 6 tháng tù và Liêu Thanh Thảo 9 tháng tù về cùng tội “chống người thi hành công vụ”.

Sau phiên xét xử, 3 bị cáo có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. Tại phiên xét xử, hai bị cáo Trọng và Hương có đơn xin xét xử vắng mặt. Bị cáo Thảo trình bày, sau phiên sơ thẩm các bị cáo đã đến xin lỗi bị hại và bị hại đã có đơn bãi nại cho 3 bị cáo. Bị cáo Trọng bị đột quỵ, sức khỏe yếu và không thể tự chăm sóc bản thân.

HĐXX phúc thẩm xét thấy, bị cáo Trọng bệnh nặng đang được điều trị và sức khỏe yếu. Bị cáo Trọng và Hương có nơi cư trú ổn định nên không cần phải áp dụng hình phạt tù, các bị cáo hưởng án treo cũng đủ giáo dục, phòng ngừa chung. Đối với bị cáo Thảo, hành vi xô xát với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 quyết liệt hơn. Tuy nhiên hình phạt 9 tháng tù có phần nghiêm khắc nên HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Thảo như nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.