Phương Tây không thể theo chiến sự kéo dài ở Ukraine vì thiếu vũ khí dự trữ?

24/07/2022 14:03 GMT+7

Bà Kathy Warden, giám đốc điều hành tập đoàn Northrop Grumman (Mỹ), khẳng định phương Tây vẫn chưa cạn kiệt vũ khí dành cho Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn do tờ Financial Times đăng ngày 17.7, bà Warden cho rằng tổ hợp công nghiệp-quân sự cần một “tín hiệu nhu cầu rõ ràng” từ các chính phủ phương Tây về những vũ khí nên được sản xuất và liệu những khí tài đó có được mua hay không.

Bà nhấn mạnh “điều quan trọng nhất bây giờ là nhận được một tín hiệu nhu cầu rõ ràng về cam kết duy trì là gì và mức độ suy giảm từ các kho dự trữ đó sẽ như thế nào”.

Những nhà thầu chính của Lầu Năm Góc đã họp vài lần một tuần để thảo luận về những nỗ lực cung cấp vũ khí cho Kyiv. Bà Warden cho hay cuộc đối thoại với Lầu Năm Góc là “tốt”, và những cuộc thảo luận tiếp theo nhằm “làm rõ các kế hoạch của họ” đang diễn ra.

Mỹ đã trở thành nước viện trợ quân sự hàng đầu của Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra, phân bổ hàng tỉ USD để hỗ trợ Ukraine chiến đấu chống lại lực lượng Nga. Moscow đã nhiều lần yêu cầu phương Tây ngừng “bơm” vũ khí cho Kyiv, cảnh báo rằng việc này sẽ chỉ kéo dài tình trạng thù địch hơn là thay đổi kết quả cuối cùng.

Những nước nào đã gửi viện trợ vũ khí cho Ukraine?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.