EU nói gì về các cáo buộc vũ khí viện trợ cho Ukraine bị buôn lậu?

18/07/2022 09:23 GMT+7

Phát ngôn viên ngoại giao EU Peter Stano hôm 14.7 lên tiếng trấn an trước lo ngại về nguy cơ vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine xuất hiện tại thị trường chợ đen.

Trả lời phỏng vấn trang tin Ukrinform, ông Stano nói EU "không có lý do gì để không tin tưởng" Kyiv liên quan đến vấn đề này. Cụ thể, Ukrinform đã yêu cầu ông Stano bình luận về "các giả định mang tính suy đoán" trên các kênh truyền thông phương Tây về nguy cơ "buôn lậu vũ khí mà các đối tác phương Tây cung cấp cho Ukraine".

Trước đó, hôm 12.7 tờ Financial Times đưa tin nhiều nước thành viên EU lo ngại khi không thể theo dõi vị trí nhiều loại vũ khí sau khi chuyển đến Ukraine. Tờ báo này cho hay các nước phương Tây muốn Ukraine có hệ thống theo dõi vũ khí hiệu quả hơn để theo dõi số vũ khí đã nhận được.

Financial Times dẫn lời một quan chức phương Tây cho biết: "Tất cả các vũ khí này đến miền nam Ba Lan, được đưa đến biên giới và sau đó được chia lên nhiều phương tiện để đi qua biên giới như xe tải, đôi khi là ô tô riêng. Và kể từ thời điểm đó, chúng tôi không nắm vị trí của chúng và chúng tôi không biết chúng đi đâu, được sử dụng ở đâu hay thậm chí là có ở lại [Ukraine] hay không".

Hàng tỉ USD viện trợ vũ khí Mỹ cho Ukraine gây lo ngại gì?

Ông Stano nói với Ukrinform rằng viện trợ quân sự từ EU "phải tuân theo các biện pháp kiểm soát và bảo vệ nghiêm ngặt, kể cả sau khi chúng đã được chuyển giao". Đồng thời ông khẳng định Kyiv đã xử lý các vũ khí nhận được đúng cách. Ông nói: "Chúng tôi không có lý do gì để không tin tưởng chính phủ Ukraine khi họ hiện đang lãnh đạo cuộc chiến bảo vệ đất nước".

Nhiều tổ chức như Interpol và Europol đã cảnh báo vũ khí cung cấp cho Ukraine có thể xuất hiện tại thị trường chợ đen. Giới chức cảnh sát các nước như Thụy Điển cũng đã lên tiếng về sự nguy hiểm do buôn bán vũ khí Ukraine được viện trợ. Theo một phóng sự điều tra của Đài RT, nhiều vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine như tên lửa chống tăng NLAW hoặc máy bay không người lái Switchblade đã được những kẻ buôn lậu trên Darknet sẵn sàng cung cấp.

Ông Stano cũng nhắc lại việc Nga xem các lô hàng vũ khí ở Ukraine là "mục tiêu tiềm năng" để tấn công, vì vậy cần có bảo mật thông tin. Vị quan chức này cho rằng các lo ngại về buôn lậu vũ khí chỉ là thông tin sai lệch Nga tung ra. Đến nay, EU đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá 2 tỉ euro cho Ukraine.

Interpol sợ vũ khí viện trợ cho Ukraine sẽ vào tay tội phạm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.