Đồng Nai: Từ ngày 1.10 mở rộng vùng xanh, vẫn kiểm soát giấy đi đường

Lê Lâm
Lê Lâm
30/09/2021 21:47 GMT+7

Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến ấp, khu phố. Điều này giúp vùng xanh ở Đồng Nai tăng lên đáng kể, chiếm đến 76,21%. Đồng thời vẫn kiểm soát giấy đi đường.

Tối 30.9, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp để từng bước phục hồi kinh tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới. Thời gian áp dụng từ 00 giờ ngày 1.10. Điểm mới nhất ở văn bản này là mở rộng vùng xanh đến ấp, khu phố thay vì xã, phường như trước đây. Điều này giúp cho vùng xanh tăng lên đáng kể.

Bản tin Covid-19 ngày 30.9: Công bố 11.357 ca nhiễm mới | TP.HCM chính thức "mở quyền" cho người đã tiêm vắc xin

Theo đánh giá của Sở Y tế Đồng Nai, đến nay, toàn tỉnh có 14 xã, phường vùng đỏ; 21 xã, phường vùng cam; 23 xã, phường vùng vàng và 112 xã, phường vùng xanh.
Nếu mở rộng vùng xanh đến ấp, khu phố, thì toàn tỉnh có đến 708 vùng xanh (chiếm 76,21%); 115 vùng vàng (chiếm 12,38%); 62 vùng cam (chiếm 6,67%) và 44 vùng đỏ (chiếm 4,74%).
UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các địa phương căn cứ vào tình hình dịch, mức độ nguy cơ, tỷ lệ tiêm vắc xin áp dụng các mức giãn cách (Chỉ thị 16, Chỉ thị 15Chỉ thị 19 - PV) cho phù hợp hoặc về bình thường mới.
Đối với việc tham gia lưu thông vẫn áp dụng theo Công văn 11339 do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 19.9, quy định dân vùng xanh được đi qua vùng xanh nhưng phải có giấy đi đường của UBND xã, thị trấn hoặc UBND huyện, thành phố cấp. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo kế hoạch 11102 do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 15.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.