Minh Vương trở lại tuyển Việt Nam, Tuấn Anh hồi phục tốt, Trọng Hoàng lại vắng mặt

22/10/2021 09:46 GMT+7

Thông tin mới nhất từ đội tuyển Việt Nam, trong hai trận sắp tới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thi đấu vào tháng 11, Trọng Hoàng sẽ không thể có mặt vì anh phải tiếp tục điều trị thoát vị đĩa đệm.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên ngày 22.10, một thành viên đội tuyển Việt Nam cho biết, ngày 25.10, dự kiến đội sẽ tái tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho hai trận gặp đội Nhật Bản vào ngày 11.11 và gặp đội Ả Rập Xê Út ngày 16.11.

Tuấn Anh (phải) sẽ thi đấu được trong tháng 11

VFF

Minh Vương (số áo 11) sẽ tái xuất

AFC

Hôm qua 21.10, sau khi hoàn tất 7 ngày cách ly y tế tại khách sạn Grand Plaza sau chuyến thi đấu ở UAE và Oman, đội tuyển Việt Nam đã xét nghiệm Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

12.000 khán giả cần 3 điều kiện để vào Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam thi đấu

Theo kế hoạch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo (hiện ông đang cùng đội U.23 Việt Nam ở Kyrgystan chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2022) đồng ý cho đội tuyển được “thả lỏng” ít ngày.

Hầu hết các thành viên đều trở về nhà nghỉ ngơi, trừ Thanh Thịnh, Tiến Linh xin ở lại. VFF đã bố trí xe đưa các cầu thủ ở Nghệ An trở về quê (Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, Văn Đức, Văn Hoàng). Riêng Trọng Hoàng đã về nhà ở Nghệ An được ít ngày để tiếp tục điều trị thoát vị đĩa đệm (anh không thi đấu hai trận trong tháng 10).

Trọng Hoàng thi đấu trận gặp đội Úc ngày 7.9 trên sân Mỹ Đình

MINH TÚ

Trợ lý Lê Huy Khoa, Nguyễn Thế Anh, cầu thủ Công Phượng, Hồng Duy, Tấn Trường bay về TP.HCM (sau đó Tấn Trường di chuyển tiếp về nhà ở Đồng Tháp). Các cầu thủ quê Hải Dương cũng đã về nhà.

Với trường hợp của Trọng Hoàng, anh sẽ không kịp khỏi hoàn toàn trước đợt tập trung vào ngày 25.10 nên sẽ tiếp tục vắng mặt ở 2 trận đấu trong tháng 11.

Chấn thương đầu gối của Tuấn Anh ở mức độ nhẹ nên sẽ có tên trong danh sách triệu tập. Tuấn Anh bị đau trước trận gặp đội Oman nên ông Park đã không đăng ký anh vào danh sách thi đấu. Một tin vui là Minh Vương sẽ lên tuyển Việt Nam trong ít ngày tới bởi chấn thương dây chằng đầu gối đã gần bình phục 100%.

Liên quan đến vấn đề vé dành cho khán giả vào sân Mỹ Đình xem hai trận đấu của tuyển Việt Nam trong tháng 11, ông Lê Văn Thành, Phó chủ tịch VFF, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì cuối cùng TP.Hà Nội cũng đã cho phép mở cửa sân Mỹ Đình. Số lượng khán giả là 30% công suất sân cho mỗi trận và đây thực sự cũng là tin vui với đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ.

Chúng tôi sẽ cố gắng tính toán sao cho hợp lý nhất để giá vé không quá đắt. Vé được phát hành qua hình thức bán trực tuyến. Quan trọng nhất là Ban tổ chức (BTC) phải đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho tất cả những thành viên tham gia sự kiện, trong đó có khán giả. BTC sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan như Bộ Y tế, Bộ Công an… nhằm đảm bảo cho trận đấu được diễn ra thành công về mọi mặt, cố gắng tối đa để không có lây nhiễm Covid-19”.

Chiều 22.10, BTC trận đấu tuyển Việt Nam và VFF sẽ họp để bàn cụ thể về phương thức phát hành vé, trả vé và soát vé.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.