Qatar triệu tập đại sứ Đức về những chỉ trích quyền đăng cai World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/10/2022 10:52 GMT+7

Qatar hôm 28.10 đã triệu tập đại sứ Đức để phản đối những bình luận của một bộ trưởng đưa ra nghi ngờ về việc liệu quốc gia vùng Vịnh có nên đăng cai World Cup hay không.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các bình luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Nancy Faeser là "không thể chấp nhận được và mang tính khiêu khích", đồng thời yêu cầu "làm rõ".

Hàng nghìn công nhân tại Qatar bị đuổi khỏi nơi cư ngụ trước thềm World Cup

Một lá thư được trao cho đại sứ Đức nhấn mạnh Qatar bác bỏ hoàn toàn các bình luận của Faeser, người dự kiến ​​sẽ đến thăm quốc gia vùng Vịnh này vào đầu tuần tới.

Chủ nhà Qatar liên tục đối mặt với chỉ trích về việc đối xử với người lao động nhập cư tại các dự án World Cup 2022

AFP

Qatar đã phải đối mặt với sự chỉ trích rộng rãi về cách đối xử với người lao động nhập cư, cũng như quyền của cộng đồng LGBTQ (người đồng tính, chuyển giới…) và phụ nữ. Đây là lần đầu tiên một đại sứ nước ngoài được triệu tập vì những bình luận như vậy.

Đường đến World Cup 2022: Qatar thể hiện tinh thần đội chủ nhà

Faeser, trong một cuộc phỏng vấn với mạng ARD phát sóng hôm 27.10, nói rằng việc Qatar đăng cai World Cup 2022 vào tháng tới là "rất khó khăn" đối với Đức. Bà này nói thêm: "Có những tiêu chí phải được tuân thủ và tốt hơn là các giải đấu không được trao cho các quốc gia như thế".

Faeser, trong một tuyên bố được đưa ra trước chuyến thăm của bà với người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Đức Bernd Neuendorf, nói rằng các quyền sẽ được đưa ra trong các cuộc đàm phán. Bà Faeser nhấn mạnh thêm: "Nhân quyền luôn được áp dụng ở mọi nơi - và giờ đây, cả thế giới đang đặc biệt chú ý".

Làn sóng tẩy chay World Cup 2022 xuất hiện ở các trận đấu tại Đức

AFP

Mới đây, chủ nhà Qatar nêu bật những cải cách rộng rãi đối với hồ sơ an toàn lao động và công nghiệp của mình trong những năm gần đây, đã được các liên đoàn lao động quốc tế ca ngợi. Các nhóm nhân quyền đã cáo buộc rằng họ đã báo cáo thiếu các trường hợp tử vong trên các công trường xây dựng trong thập niên qua, đồng thời đã vận động Qatar và FIFA thành lập quỹ bồi thường cho người lao động.

Tuyển Úc hôm 27.10 đã trở thành đội đầu tiên tham dự World Cup 2022 đưa ra tuyên bố chỉ trích về quyền ở nước chủ nhà liên quan đến người lao động nhập cư. Qatar đáp trả bằng cách nhấn mạnh rằng "bảo vệ sức khỏe, an toàn, an ninh và nhân phẩm" của mọi công nhân là "ưu tiên của họ".

Một số đội trưởng tuyển của châu Âu cho biết họ sẽ đeo băng tay có màu sắc cầu vồng và thông điệp "OneLove " trong các trận đấu để nêu bật sự ủng hộ đối với quyền của LGBTQ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.