Quán ăn, lều dã ngoại uy hiếp nguồn nước ở Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/06/2022 17:22 GMT+7

Hoạt động kinh doanh quán ăn, lều dã ngoại ven sông Mằn đang uy hiếp nguồn nước cấp cho nhiều xã, phường ở TP.Hạ Long (Quảng Ninh).

Hoạt động kinh doanh quán ăn, lều dã ngoại ven sông Mằn đang uy hiếp nguồn nước cấp cho nhiều xã, phường ở Hạ Long (Quảng Ninh).

Điểm dã ngoại bên sông Mằn gây ô nhiễm môi trường nguồn nước

LÃ NGHĨA HIẾU

Theo phản ánh của người dân TP.Hạ Long, thời gian gần đây quanh khu vực núi Mằn (xã Thống Nhất, TP.Hạ Long) hình thành một điểm dã ngoại theo dạng mô hình “farmstay”. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh tiềm ần nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh môi trường.

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, dưới chân núi Mằn khoảng 50 m đang có hoạt động kinh doanh nhà hàng, chụp ảnh với quy mô hoành tráng.

Tại đây, nhiều lều lán, nhà sàn được dựng tạm bợ để phục vụ ăn uống từ sáng đến chiều. Không những vậy, chủ hộ kinh doanh còn bày ra sát mép sông Mằn gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ về vệ sinh môi trường.

Khu vực này còn có chuồng nuôi dê, cừu

LÃ NGHĨA HIẾU

Ông Nguyễn Văn H. (40 tuổi, trú tại P.Cao Thắng, TP.Hạ Long) cho biết, gia đình mới tổ chức buổi dã ngoại tại khu vực chân núi Mằn thì thấy hoạt động kinh doanh tại đây vẫn khá tạm bợ.

“Ngoài căn nhà sàn còn kiên cố, chủ nhà hàng còn dựng nhiều căn lều lợp mái rơm thành nơi kinh doanh ăn uống; chăn nuôi dê, cừu và bày nhiều nhà bạt, lều vải ngay sát mép sông Mằn. Nhiều người dân vô ý thức còn ném đồ ăn thức uống xuống sông”, ông H. cho biết.

Trước tình hình trên, vào giữa tháng 4, Xí nghiệp nước Hòn Gai (Công ty CP nước sạch Quảng Ninh) đã có văn bản kiến nghị tới UBND xã Thống Nhất.

Theo đó, qua nắm bắt địa bàn của đơn vị này, tại vị trí hố thu nước số 1 tại Nhà máy nước Hoành Bồ, hộ dân ông Nguyễn Văn Mềm đang thuê đất của ông Nguyễn Văn Vương để sử dụng kinh doanh ăn uống và cho thuê mặt bằng du lịch sinh thái, nguy cơ mất an toàn vệ sinh nguồn nước.

Yêu cầu dừng ngay các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống không hợp pháp

Qua phản ánh của người dân và doanh nghiệp vào hồi cuối tháng 5, UBND xã Thống Nhất đi kiểm tra tại thực địa đã phát hiện thấy một số vi phạm.

Theo UBND xã Thống Nhất, các hộ kinh doanh tại đây gồm: ông Phạm Văn Hậu và ông Nguyễn Văn Vương có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp ở khu vực nói trên. Trong đó, có hoạt động dựng lều vải, nhà bạt phục vụ mục đích kinh doanh ăn uống, dã ngoại.

Tuy nhiên, qua kiểm tra của UBND xã Thống Nhất, đã có vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai khi chuyển mục đất sử dụng đất không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nghiêm trọng hơn, hoạt động kinh doanh nói trên còn gây mất vệ sinh nguồn nước tại sông Mằn.

Trước những sai phạm của các hộ dân nói trên, UBND xã Thống Nhất yêu cầu các ông Hậu, Vương dừng ngay các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống không hợp pháp; tháo dỡ, di chuyển toàn bộ các công trình lều vải, nhà bạt và các công trình khác ra khỏi thửa đất được cấp, thời hạn phải hoàn thành trước ngày 10.6.

Tuy vậy, từ đầu tháng 6 đến nay qua quan sát của PV, việc tháo dỡ, di chuyển nhà bạt, lều vải quanh sông Mằn chưa được chủ hộ kinh doanh thực hiện.

Nhiều lều lán tạm được dựng lên để phục vụ kinh doanh ăn uống

LÃ NGHĨA HIẾU

Theo UBND xã Thống Nhất, thửa đất có 400 m2 đất ở được chủ hộ dựng một nhà sàn làm điểm kinh doanh

LÃ NGHĨA HIẾU

Dưới chân núi Mằn còn có bãi chăn dê, cừu và mô hình cối xay gió

LÃ NGHĨA HIẾU

Lều kinh doanh được dựng khá tạm bợ

LÃ NGHĨA HIẾU

Thời gian qua, hàng nghìn người dân kéo tới đây ăn nhậu, chụp ảnh bên sông Mằn

LÃ NGHĨA HIẾU

Chính quyền xã Thống Nhất yêu cầu chủ hộ kinh doanh phải tháo dỡ, di chuyển các lều bạt bên sông Mằn nhưng các hộ vẫn chưa chấp hành

LÃ NGHĨA HIẾU

Với mô hình theo dạng "farmstay" nơi này được nhiều người dân ưa thích và kéo đến chụp ảnh check-in

LÃ NGHĨA HIẾU

Các lều bạt lớp lá, cột gỗ phục vụ kinh doanh ăn uống, có nấu nướng tiềm ẩn mất an toàn PCCC

LÃ NGHĨA HIẾU

Các lều phục vụ kinh doanh ăn uống nằm ngay dưới chân núi Mằn

LÃ NGHĨA HIẾU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.