Quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng phát triển tích cực

Chiều 9.10, chuyên cơ chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Techo ở thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Ngay sau lễ đón chính thức trọng thể tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet đã tiến hành hội đàm.

Quan hệ không ngừng được củng cố

Tại hội đàm, Thủ tướng Hun Manet nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Thủ tướng Hun Manet bày tỏ trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ to lớn, kịp thời của Việt Nam dành cho Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng phát triển tích cực - Ảnh 1.

Thủ tướng Hun Manet đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia

Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chân thành cảm ơn Thủ tướng Hun Manet, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị. Nhân dịp Lễ Pchum Ben, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo và nhân dân đất nước Chùa Tháp; tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, thực hiện thắng lợi "Chiến lược Ngũ giác" giai đoạn 1, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua. Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân luôn được quan tâm cao, đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên ghi nhận hợp tác du lịch tiếp tục được tăng cường, trong đó có việc phối hợp kết nối du lịch để thu hút du khách nước ngoài đến thăm cả hai nước.

Hướng đến kim ngạch thương mại song phương 20 tỉ USD

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác song phương, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và bền vững. Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại mỗi nước, tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia. Hai bên cam kết tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân hai nước.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong kết nối hai nền kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế và tính bổ trợ lẫn nhau; thúc đẩy hợp tác kinh tế biên mậu, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp hai nước. Hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỉ USD trong thời gian tới; khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến, từng bước chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư, sản xuất và chế biến sâu.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên; thúc đẩy kết nối hạ tầng, thương mại và logistics, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và giao lưu nhân dân. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng giao lưu nhân dân, đặc biệt là tăng cường các hoạt động gắn kết giữa thanh niên và lãnh đạo trẻ hai nước. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027" kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24.6.1967 - 24.6.2027).

Quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng phát triển tích cực - Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen

Ảnh: TTXVN

Trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN và các cơ chế đa phương khác mà hai nước là thành viên.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet đã chứng kiến Lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương về các lĩnh vực an ninh, phòng chống ma túy, thương mại, văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Cũng vào chiều 9.10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Bên cạnh đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. 

Quan hệ đặc biệt Việt - Lào "được nuôi dưỡng từ nhân dân"

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào từ ngày 8 - 9.10 theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, sáng 9.10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã tới thăm Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam ở thủ đô Vientiane, dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong, trồng cây lưu niệm tại công viên. Trước đó, chiều 8.10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước Laopaoxong Navongxay và Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdala.

Cũng vào sáng 9.10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Lào.

Tại cuộc gặp, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đã đề nghị phía Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tiếp tục sinh sống ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại và đóng góp cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: "Quan hệ Việt Nam - Lào không chỉ được vun đắp ở các cấp lãnh đạo, mà được nuôi dưỡng từ nhân dân, từ cơ sở và từ chính sự gắn bó hiệu quả, chặt chẽ giữa cộng đồng, người dân, doanh nghiệp hai nước. Do đó, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đóng vai trò rất quan trọng. Mỗi bà con ta, bằng những việc làm cụ thể, vừa có thể đóng góp cho quê hương, vừa góp phần xây dựng đất nước Lào, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại và đặc biệt Việt Nam - Lào".

Đánh giá nước bạn Lào đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với nhiều cơ hội mở ra, Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi các doanh nhân, kiều bào tiếp tục năng động, sáng tạo, chủ động mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh và đẩy mạnh kết nối nền kinh tế hai nước.

Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Sau sự kiện này, Thủ tướng và đoàn rời Vientiane, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào và lên đường tới Phnom Penh để bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.