Quân Nga đang tiến sát Kyiv, phóng tên lửa vào 2 thành phố của Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
12/03/2022 08:47 GMT+7

Hình ảnh chụp từ vệ tinh ngày 11.3 cho thấy các đơn vị quân đội Nga tiếp tục triển khai càng gần thủ đô Kyiv của Ukraine và khai pháo hướng về một số khu dân cư, theo Công ty Công nghệ Maxar của Mỹ.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh ngày 11.3 do Maxar công bố cho thấy các lực lượng quân sự được triển khai ở thị trấn Ozera, nằm phía tây bắc thủ đô Kyiv

REuters

Reuters dẫn lại phân tích từ Maxar cho hay một hình ảnh cho thấy một tiểu đoàn pháo binh của Nga khai hỏa hướng về phía đông nam. Maxar nói không thể xác định mục tiêu nhắm tới của tiểu đoàn pháo binh Nga, nhưng khẳng định thiệt hại đã được quan sát ở thị trấn Moschun, nằm phía tây bắc thủ đô Kyiv và cách nơi khai pháo khoảng 7 km.

Một số hình ảnh khác cho thấy những hàng dài xe hơi chở nhiều người tìm cách thoát khỏi Kyiv và một hình ảnh khác cho thấy có đám cháy tại sân bay Antonov, nằm ở ngoại ô Kyiv.

Sáng 12.3: Nga tiếp tục áp sát thủ đô Kyiv của Ukraine

Trước đó, Maxar đã đưa ra loạt ảnh vệ tinh mới cho thấy đoàn xe quân sự của Nga ở tây bắc Kyiv trải dài hơn 64 km phần lớn đã phân tán và được tái bố trí vào rừng và dưới những hàng cây, theo CNN. Những hình ảnh được chụp lúc 11 giờ 37 ngày 10.3 (giờ địa phương) lúc trời quang, cho thấy một số bộ phận đã chuyển đến những vị trí mới trong rừng và những hàng cây gần làng Lubyanka.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh ngày 11.3 cho hay các lực lượng tên lửa và lực lượng không quân Nga đã khai hỏa nhắm vào thành phố Lutsk và Ivano-Frankivsk thuộc phía tây Ukraine trong 24 giờ, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Anh còn đánh giá những máy bay chiến thuật Nga yểm trợ lực lượng trên bộ tiến quân đang dựa vào đạn dược không được dẫn đường.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phân tích của Maxar cũng như đánh giá mới từ Bộ Quốc phòng Anh. Moscow nhiều lần khẳng định chiến dịch quân sự ở Ukraine vẫn diễn ra theo kế hoạch và phủ nhận chiến dịch này nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Xem thêm những diễn biến liên quan tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.