'Quản nhà thuốc truyền thống chưa nổi mà còn tính bán online, rất nguy cơ'

26/06/2024 16:09 GMT+7

Đại biểu Quốc hội lo ngại việc cho phép kinh doanh thuốc theo phương thức thương mại điện tử sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là thuốc giả, thuốc kém chất lượng.

Chiều 26.6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật Dược sửa đổi. Một trong những điểm mới của dự thảo so với quy định hiện hành là cho phép loại hình kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử.

'Quản nhà thuốc truyền thống chưa nổi mà còn tính bán online, rất nguy cơ'- Ảnh 1.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan

GIA HÂN

Tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ

Cho ý kiến, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) nói, "quản nhà thuốc truyền thống chưa nổi mà tính bán online" thì sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, nhất là thuốc giả, thuốc kém chất lượng; rất khó phát hiện và xử lý trên không gian mạng.

Theo bà Lan, các quy định tại dự thảo luật về bán thuốc theo hình thức thương mại điện tử còn rất đơn giản và rời rạc, chưa đủ tính khả thi. Bà kiến nghị trong mọi trường hợp cần tuyệt đối không đưa thuốc kê đơn vào danh mục phân phối qua sàn thương mại điện tử.

Nữ đại biểu đoàn TP.HCM cho rằng, việc này chỉ nên cân nhắc khi nền pháp lý đã đủ chặt chẽ, được tổ chức trong khuôn khổ an toàn và trật tự hơn. Còn như hiện nay là chưa chín muồi, công tác chuẩn bị chưa đầy đủ.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Tri Thức (đoàn TP.HCM), Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, đề nghị xem xét kỹ vấn đề cho phép kinh doanh thuốc bằng phương thức thương mại điện tử.

Ông Thức nói chỉ nên cho phép kinh doanh qua sàn thương mại điện tử đối với thuốc không kê đơn, đồng thời phải lập các trang website chính thống để quản lý, nếu không kiểm soát tốt sẽ rất nguy hiểm trong vận chuyển, tráo đổi thuốc, điều kiện, nhiệt độ, hóa chất, ảnh hưởng tới chất lượng điều trị.

Tương tự, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn TP.Hà Nội) phản ánh, việc mua hàng trực tuyến ở Việt Nam hiện "rất chưa ổn", người tiêu dùng thường xuyên mua phải hàng kém chất lượng.

Ông Trí dẫn chứng ngay bản thân, "mua 10 thứ thì chỉ 3 - 4 thứ dùng được", những món không như mong muốn thì không biết trả lại cho ai, ở đâu, "shipper đi rồi, điện thoại không liên lạc được". "Nếu là thuốc men điều trị, uống vào người thì quá nguy hiểm", ông Trí lưu ý.

Dù vậy, vị đại biểu cũng nhìn nhận đây là xu hướng lớn trên thế giới, rất khó cấm đoán. Nếu bán trực tuyến mà tốt và chuẩn thì sẽ mang lại lợi ích cho xã hội. Vấn đề là phải xây dựng cho được khuôn khổ pháp lý, không làm điều xấu, điều sai, điều gian dối.

Ông kiến nghị chỉ cho phép bán thuốc trực tuyến đối với các nhà thuốc có uy tín, có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng; đồng thời có chuyên gia tư vấn, đội ngũ shipper phải được đăng ký, khi cần có thể liên hệ ngay…

'Quản nhà thuốc truyền thống chưa nổi mà còn tính bán online, rất nguy cơ'- Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí

GIA HÂN

Cần quy định về khoảng cách giữa các hiệu thuốc?

Tiếp tục thảo luận, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan đề cập tới thực trạng "bùng nổ" số lượng các công ty phân phối bán buôn và nhà thuốc bán lẻ, từ năm 2016 đến nay.

Theo đó, số doanh nghiệp bán buôn tăng từ 3.140 lên 5.170, số nhà thuốc tăng từ 39.200 lên 67.000. Tính theo mật độ, tại thời điểm năm 2016, một nhà thuốc phục vụ cho 2.217 người, thì nay giảm xuống còn 1.564 người. Con số này ở các nước trên thế giới là 4.182 người.

Nhìn trên mặt tích cực, thực tiễn trên giúp người dân được tăng khả năng tiếp cận với thuốc, hay nói nôm na là dễ mua thuốc. Nhưng ở mặt hạn chế, nhiều công ty bán buôn sẽ dẫn đến tăng chi phí trung gian, khó kiểm soát giá thuốc, trong khi cơ chế hậu kiểm, bộ máy thanh tra vẫn như cũ.

Các nhà thuốc cũng vậy, lợi nhuận giảm sẽ xuất hiện các chiêu trò cạnh tranh, bỏ qua chuyện kê đơn bác sĩ. Tình trạng muốn mua gì cũng được, phớt lờ quy tắc thực hành tốt tại các nhà thuốc vẫn còn diễn ra rất nhức nhối.

Để giải quyết vấn đề, bà Lan đề nghị cần tái lập quy định điều kiện về khoảng cách giữa các nhà thuốc, phân bổ hợp lý hơn, tránh tình trạng có chỗ tập trung quá nhiều, trong khi vùng sâu, vùng xa lại thiếu.

Đồng thời, bổ sung điều kiện cư trú của dược sĩ để tránh tình trạng một dược sĩ có chứng chỉ hành nghề có thể mở nhà thuốc bất cứ nơi nào, trong khi làm việc ở một nơi khác, "nhìn là biết cho thuê bằng ngay rồi".

Cùng đó là công khai giấy phép tại nhà thuốc, tăng cường vai trò của hội hành nghề; giải quyết tình trạng mua bán lòng vòng qua nhiều tầng nấc trung gian dẫn đến tăng giá thuốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.