Quan tâm hoạt động giáo dục bắt buộc trải nghiệm của học sinh THPT

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
19/08/2022 08:30 GMT+7

Ngày 18.8, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2021 - 2022 với sự tham dự của 250 đại biểu đến từ 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, chủ trì Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2021 - 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị cần phải có thêm nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến trong học sinh, sinh viên và các giải pháp để đẩy mạnh việc rèn luyện các thói quen tốt trong học sinh, sinh viên.

Các đại biểu đóng góp ý kiến về công tác Đoàn trong trường học

HOÀNG TRỌNG

Nhiều đại biểu cũng tập trung thảo luận, đề xuất các nội dung phối hợp giữa ngành GD-ĐT với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong năm học 2022 - 2023 nhằm đảm bảo công tác phối hợp giữa hai đơn vị chủ động hơn, có tính hệ thống, rõ việc đối với từng đơn vị, từng lĩnh vực, phát huy thế mạnh của hai đơn vị...

Theo anh Đinh Ngọc Lam Điền, Trưởng ban Thanh thiếu nhi - Trường học Thành đoàn Đà Nẵng, bên cạnh hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, từ năm học 2022 - 2023, cấp THPT còn có thêm hoạt động giáo dục bắt buộc là trải nghiệm - hướng nghiệp. Vì vậy, chương trình công tác Đoàn cần đồng bộ về nội dung, hình thức và thời gian với những nội dung này để Đoàn trường học có thể tận dụng tối đa sự quan tâm, các nguồn lực của nhà trường, từ đó triển khai có hiệu quả chương trình năm học.

Anh Trần Doãn Tới, Phó bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, cho biết gần đây khi việc mở rộng mạng lưới các trường nghề đã đi vào các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Chính phủ, việc định hướng nghề nghiệp ngay từ khi học THCS (hình thức đào tạo 9+) càng được coi trọng. Đặc biệt hơn là các bạn học sinh, sinh viên trong khối học nghề thường mang tâm lý tự ti khi bị coi là “không đủ điểm vào trường văn hóa thì mới vào trường nghề”. Chính vì vậy, việc phát triển công tác Đoàn trong khối nghề cần được chú trọng hơn, mang bản sắc riêng phù hợp với đặc thù phát triển từng ngành nghề riêng biệt.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

hoàng trọng

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết cho biết Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ xem xét, nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến trao đổi, chia sẻ, đóng góp của các đại biểu. Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn trong trường học cần tập trung triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, trong đó cần xác định trọng tâm thực hiện các chương trình, hoạt động, các nhiệm vụ gắn với kiến thức chuyên môn của học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

Theo anh Triết, các cấp bộ Đoàn trong trường học cần tiếp tục phát huy thế mạnh về khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học, công nghệ của học sinh, sinh viên; tăng cường triển khai các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trong nhà trường; thành lập và vận hành hiệu quả các tổ chuyển đổi số cộng đồng với sự tham gia nòng cốt của học sinh, sinh viên. Đồng thời, cần tổ chức các hoạt động tạo môi trường, tạo sân chơi bổ ích về học tập, trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội, học ngoại ngữ, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ về tâm lý cho đoàn viên, thanh niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.