Quán tri thức số 5 | Lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc: sử gia 103 tuổi chia sẻ gì?

Quán tri thức số 5 | Lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc: sử gia 103 tuổi chia sẻ gì?

26/03/2023 19:00 GMT+7

Quán tri thức của Báo Thanh Niên là chương trình giáo dục được phát vào lúc 19 giờ định kỳ Chủ nhật hằng tuần với thông tin nóng trong tuần và điểm nhấn là phần đối thoại cùng các chuyên gia.

Chương trình Quán tri thức số 5 có những nội dung chính:

Vụ lừa “con đang cấp cứu”: các trường hồn nhiên để lộ thông tin

Hiện nay, các trường phổ thông thường đăng tải danh sách học sinh với đầy đủ thông tin họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại phụ huynh… trên website. Ngoài ra, phụ huynh còn tham gia hàng loạt các nhóm chat theo hội phụ huynh, lớp học trên Zalo, Messenger.

Theo loạt bài đăng trên Báo Thanh Niên, danh sách này bị mua bán công khai trên mạng xã hội. Cũng trong tuần qua, tại Hà Nội đã xuất hiện thêm phương thức lừa đảo mới. Cụ thể, tại Trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), phụ huynh nhận được cuộc gọi từ số lạ thông báo con em họ đã mua hàng nhưng chưa trả tiền. Do đó, nhóm người lừa đảo yêu cầu phụ huynh phải gửi tiền vào tài khoản mà họ cung cấp.

Quán tri thức số 5 | Lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc: sử gia 103 tuổi chia sẻ gì? - Ảnh 1.

Người mẹ miền Tây làm 'đôi chân' cho 2 con khuyết tật đến trường

6 năm ròng rã, đồng hành cùng 2 con bị bại liệt, người mẹ ở miền Tây vẫn chưa một ngày từ bỏ hành trình đưa con đến với tri thức. Trên hành trình chinh phục con chữ, ba mẹ con bà Đào chưa bao giờ đơn độc bởi luôn có thầy cô, bạn bè bên cạnh. Vượt lên tất cả khó khăn và những âu lo, trái tim người mẹ tự nhủ, phải nỗ lực mỗi ngày để các con luôn được luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Môn lịch sử dự kiến thành môn thi bắt buộc, thí sinh có thể thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Lịch sử dự kiến trở thành một trong 4 môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 là thông tin gây được sự chú ý lớn từ nhiều thầy côhọc sinh thời gian qua. Như nhiều cuộc tranh luận khác xoay quanh môn lịch sử, môn học này vẫn bị nhiều người đánh giá là nặng nề, khô khan khiến học sinh thờ ơ. Lại một lần nữa, các câu hỏi được đặt ra “Học sử để làm gì?”; “Học sử như thế nào?”.

Chương trình Quán tri thức số 6 sẽ tiếp tục đến với bạn đọc vào lúc 19 giờ Chủ nhật ngày 2.4.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.