Quận trung tâm TP.HCM loay hoay giải bài toán đô thị

27/08/2022 05:36 GMT+7

Dù đối mặt với hàng loạt vấn đề bức bách kéo dài nhiều năm như trật tự mỹ quan đô th ị, chỉnh trang chung cư cũ, sinh kế cho người nghèo…, nhưng các giải pháp của Q.1 (TP.HCM) vẫn mang tính tình thế.

Làm quầy hàng trên phố đi bộ

Trong buổi làm việc của Chủ tịch UBND TP.HCM với UBND Q.1 hôm qua (26.8), ông Nguyễn Thành Phát, Chủ tịch UBND P.Bến Nghé (Q.1), cho biết vấn đề hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, làm mất mỹ quan đô thị ở tuyến đường trung tâm. Ông Phát đề xuất phương án tổ chức các quầy hàng buôn bán đồ lưu niệm, nước giải khát, đồ ăn vặt… phục vụ người dân và du khách tham quan. Trong đó, cần ưu tiên mời gọi các doanh nghiệp lớn bởi họ có đội ngũ, cơ sở vật chất tốt. P.Bến Nghé cũng kiến nghị mượn tạm khu đất thương xá Tax chưa xây dựng làm chỗ giữ xe.

Tình trạng buôn bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) tồn tại nhiều năm qua nhưng chưa được giải quyết dứt điểm

Nhật Thịnh

Lý giải việc hàng rong vẫn còn, Phó chủ tịch UBND Q.1 Vũ Nguyễn Quang Vinh cho rằng, người dân có tâm lý thích mua hàng rong khi tới trung tâm vì giá thành rẻ và tiện lợi. Do đó, quận sẽ rà soát lại những người bán hàng rong, sắp xếp lại hoặc chuyển đổi ngành nghề cho họ. Tuy nhiên, khó khăn là người bán hàng rong đến từ nhiều địa phương, nên cần thêm thời gian rà soát nhân thân.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đề xuất tổ chức quầy buôn bán của P.Bến Nghé không mới, từng được phường này áp dụng tại tuyến đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp từ năm 2017. Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai, số lượng quầy hàng vẫn còn khiêm tốn và vấn nạn hàng rong lấn chiếm vỉa hè vẫn chưa được giải quyết căn cơ. Lãnh đạo các sở ngành cũng chỉ ra hàng loạt bất cập của Q.1 về quản lý công viên cây xanh, phố đi bộ, cải tạo chung cư cũ, đảm bảo trật tự đô thị, nhiều dự án kéo dài cả hơn chục năm như chợ Gà - Gạo, chợ Cầu Muối, chợ Tôn Thất Đạm, khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh…

Lo sinh kế cho người nghèo

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá Q.1 là bộ mặt của TP nên các bài toán về quản lý phải đảm bảo cân bằng giữa phát triển với an sinh, sinh kế cho người dân. “Đừng ai nghĩ trung tâm TP.HCM là chỗ của người giàu, người sang trọng. Có bao nhiêu người buôn gánh, bán bưng ở đây thì phải tìm hiểu họ là ai, tạo sinh kế thế nào cho họ. Đừng nghĩ đẩy họ ra khỏi chỗ này”, ông Mãi nói.

6 công trình chờ vốn

Cũng tại buổi làm việc, UBND Q.1 đề xuất bố trí vốn cho 6 công trình gồm: xây dựng mới trường Nguyễn Huệ, khối phòng học trường Minh Đức cùng 4 trụ sở UBND phường và trụ sở ban chỉ huy quân sự phường. UBND Q.1 đề xuất TP cho phép chủ động nghiên cứu xây dựng Đề án quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn quận, đặc biệt là tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng…


Vừa qua, UBND TP.HCM đã giao Q.1 phối hợp các sở, ngành tìm phương án quản lý hiệu quả khu vực từ cột cờ Thủ Ngữ cho đến công viên bến Bạch Đằng, công trường Mê Linh và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ông Phan Văn Mãi cho hay, đây là những khu vực mới được chỉnh trang, tạo điểm nhấn nên phương án quản lý, khai thác phải tính toán kỹ để khu vực này trở thành điểm đến của du khách, sinh động nhưng vẫn đảm bảo mỹ quan.

Trước tình trạng chung cư cũ chậm cải tạo, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Q.1 xây dựng kế hoạch hoặc đề án về vấn đề này, trong đó xác định mục tiêu giải quyết các chung cư cấp D trước năm 2025, các chung cũ còn lại trước năm 2030. Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị Q.1 sớm tái cơ cấu ngành thương mại - dịch vụ để tạo thêm giá trị gia tăng, tăng thu ngân sách, không chỉ dừng lại ở con số dưới 20.000 tỉ đồng như hiện nay, mà hướng tới mục tiêu 25.000 - 30.000 tỉ đồng/năm. “Nếu nói ở VN, TP.HCM là nơi đóng đô của các tỉ phú, tập đoàn đa quốc gia, thì nơi đóng đô của TP phải là Q.1”, ông Mãi nhận định và giao Q.1 chuẩn bị điều kiện đón đại bàng, làm nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh của các tập đoàn lớn trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.