Quân 'xa lộ' bị giang hồ vây chém tử vong: Bắt giữ 11 nghi phạm

Công Nguyên
Công Nguyên
11/11/2019 07:42 GMT+7

Công an bắt giam 11 nghi phạm trong băng nhóm chém ông Mai Văn Quân, biệt danh Quân 'xa lộ', tử vong.

Ngày 10.11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) tiếp nhận 5 nghi phạm gồm: Hồ Thanh Phương (33 tuổi), Vương Vũ Hoàng (29 tuổi), Phan Thanh Giàu (29 tuổi), Nguyễn Duy Khải (20 tuổi) và Lê Minh Tiến (17 tuổi) từ Bộ Công an. 5 nghi phạm này được xác định trong băng nhóm chém tử vong ông Mai Văn Quân (54 tuổi, biệt danh Quân “xa lộ”) trên đường Khổng Tử (P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức) vào khuya 4.11.
Liên quan vụ án này, ngay sau khi vụ việc xảy ra, PC02 phối hợp Công an Q.Thủ Đức đã bắt 6 nghi phạm: Ty Thanh Đại (35 tuổi), Đặng Quốc Duy (16 tuổi), Bùi Quốc Duy (16 tuổi), Võ Thùy Linh (28 tuổi), Nguyễn Tiến Minh Tài (38 tuổi), Nguyễn Anh Trung (38 tuổi).
Theo điều tra từ công an, Võ Thùy Linh (là Việt kiều) có mua bán nhà với một người tên Trung. Trong quá trình giao dịch, hai bên phát sinh mâu thuẫn.
Thông qua mối quan hệ, Trung nhờ Mai Văn Quân (“đại ca” giang hồ có tiếng tại khu vực giáp ranh Bình Dương - TP.HCM) giải quyết. Võ Thùy Linh cũng tìm Hồ Thanh Phương (tên gọi khác là Sử) đứng ra dàn xếp.
Quân “xa lộ” và Sử gặp nhau dàn xếp bất thành nên hẹn nhau “giao chiến”. Khuya 4.11, Quân “xa lộ” một mình mang theo tuýp sắt đứng trước quán karaoke trên đường Khổng Tử chờ Sử tới. Sử huy động hơn 20 người, mang theo hung khí, mã tấu tới bao vây, rượt đuổi chém Quân gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm của Sử bỏ đi, Quân được đưa vào bệnh viện cấp cứu và tử vong sau đó.
Sau khi chém Quân “xa lộ”, Võ Thùy Linh đã tổ chức xe cho cả nhóm của Sử xuống TP.Vũng Tàu ăn chơi và chia nhau bỏ trốn. Linh cũng nhanh chóng bỏ trốn ra nước ngoài nhưng bị Công an TP.HCM phối hợp với an ninh sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.