Quảng Bình, Quảng Trị không còn tàu cá trong khu vực nguy hiểm của bão Trà Mi

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
26/10/2024 13:18 GMT+7

Hiện, không còn tàu cá của 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị hoạt động trong vùng biển nguy hiểm của bão Trà Mi theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình.

Ngày 26.10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, đến nay các tàu thuyền trên địa bàn đã đến vùng an toàn để tránh bão Trà Mi.

Trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 6.174 phương tiện/18.691 lao động. Đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 26.10 chỉ còn 8 tàu/56 lao động đang hoạt động trên vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau (ngoài khu vực nguy hiểm).

Quảng Bình, Quảng Trị không còn tàu cá trong khu vực nguy hiểm của bão Trà Mi- Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng Quảng Bình thông báo cho các tàu thuyền neo đậu an toàn trước bão Trà Mi

ẢNH: THANH LỘC

Dự báo từ 19 giờ ngày 26.10 đến 10 giờ ngày 28.10, tại tỉnh Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 350mm.

Trong chiều và đêm 28.10, dự báo khu vực Quảng Bình tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 120mm.

Bão Trà Mi (bão số 6) gây mưa lớn ở miền Trung

Dự báo mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa; vùng núi các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ven sông, các khu đô thị.

Trong khi đó, tại Quảng Trị, có 2.615 chiếc/6.160 thuyền viên, trong đó chỉ còn 1 chiếc/8 thuyền viên đang hoạt động trên vùng biển Vũng Tàu (ngoài khu vực nguy hiểm).

Quảng Bình, Quảng Trị không còn tàu cá trong khu vực nguy hiểm của bão Trà Mi- Ảnh 2.

Trung đoàn bộ binh 842, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị báo động kiểm tra vật chất trang bị, triển khai các phương án sẵn sàng công tác phòng, chống cơn bão Trà Mi

ẢNH: THANH LỘC

Để phòng chống bão Trà Mi, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động theo sát tình hình, diễn biến của bão, thông tin kịp thời, tham mưu, triển khai phòng chống bão theo phương châm "4 tại chỗ". Tổ chức lực lượng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn ngư dân tránh trú bão an toàn, cũng như có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.

Quảng Bình, Quảng Trị không còn tàu cá trong khu vực nguy hiểm của bão Trà Mi- Ảnh 3.

Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị triển khai các phương án sẵn sàng công tác phòng, chống bão Trà Mi

ẢNH: THANH LỘC

Các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát, triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó với bão lũ theo các cấp độ; sẵn sàng lực lượng, chuẩn bị vật chất trang bị, phương tiện, đảm bảo dự trữ hậu cần theo quy định. Chú trọng các khu vực có nhiều nguy cơ ảnh hưởng của bão lũ, sạt lở ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Khi bão đổ bộ, 100% cơ quan, đơn vị ứng trực 24/24 giờ, triển khai cho lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên làm tốt công tác chuẩn bị, chủ động phương tiện ô tô, tàu, thuyền sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn trong mọi thời điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.