Quảng Bình ủng hộ ý tưởng mở triển lãm lễ hội hoa quốc tế

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
12/03/2021 06:30 GMT+7

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã có ý kiến kết luận ủng hộ ý tưởng thực hiện triển lãm lễ hội hoa quốc tế tại Quảng Bình năm 2023, sau khi nghe đại diện Công ty CP Triển lãm quốc tế Quảng Bình báo cáo dự án và ý kiến của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng đồng ý chủ trương để các công ty, đối tác Nhật Bản đến khảo sát, thẩm định địa điểm đăng cai tổ chức sự kiện. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hồ An Phong đánh giá đây là lễ hội hoa mang tầm quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và Quảng Bình càng vinh dự khi được lựa chọn làm điểm diễn ra sự kiện. Lễ hội hoa quốc tế sẽ giúp du lịch Quảng Bình ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch thế giới. Sau lễ hội, ban tổ chức sẽ trao tặng hạ tầng dịch vụ cho địa phương, hoặc sẽ hoàn trả hiện trạng mặt bằng theo yêu cầu...
Trước đó, ngày 30.10.2020, đại hội Hội làm vườn thế giới tại Nhật Bản gồm đại diện 80 nước đã bỏ phiếu lựa chọn triển lãm lễ hội hoa quốc tế tại tỉnh Quảng Bình vào năm 2023. Sau đó, một đơn vị phía Nhật Bản đã đến Việt Nam khảo sát, chọn vùng cát ven biển thuộc xã Hải Ninh, H.Quảng Ninh (Quảng Bình) và đã thiết kế phương án cụ thể. Lịch trình làm việc của các đơn vị tổ chức và địa phương cũng được thiết lập, nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên các chuyên gia Nhật Bản và Anh chưa đến Quảng Bình. Dự kiến, triển lãm lễ hội hoa quốc tế diễn ra trong khoảng 183 ngày (từ 1.12.2023 -31.5.2024) tại khu vực có diện tích 89 ha; tổng chi phí thực hiện khoảng 122 triệu euro, do phía Nhật Bản cam kết tài trợ. Trong đó, chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng 60 triệu euro. Dự tính, lễ hội sẽ thu hút khoảng 8 triệu lượt khách tham quan (gồm khoảng 2,5 triệu lượt khách quốc tế), thu khoảng 148 triệu euro tiền bán vé vào cổng và nhượng quyền các gian hàng ẩm thực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.