Quang đãng chiều nay, hết cảnh mua sách giáo khoa như 'săn sale'

Thúy Hằng
Thúy Hằng

Cửa hàng sách giáo dục quang đãng chiều nay (28.8), phụ huynh học sinh thảnh thơi vào mua sách giáo khoa, không còn cảnh ùn tắc vì sốt sách, săn sách như 'săn sale'.

Chiều nay (28.8), tại cửa hàng sách giáo dục ở số 231 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP.HCM, hình ảnh trái ngược với những ngày trước đó. Những ngày trước, muốn mua sách giáo khoa, phụ huynh phải xếp hàng dài từ quầy thu ngân tới bên ngoài vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ, thậm chí như có người ví von "xếp hàng săn sách như săn vé xem concert", "săn sale - mua hàng giảm giá" thì chiều nay, nơi đây vắng hẳn.

Trống vắng chiều nay, hết cảnh 'săn sách giáo khoa như săn sale' - Ảnh 1.

15 giờ 30 chiều nay tại cửa hàng sách giáo dục ở số 231 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán đã vắng hơn hẳn những ngày trước

ẢNH: THIÊN HÀ

Nhiều người lý giải cảnh quang đãng, vắng vẻ này có thể là sau khi có công văn của Sở GD-ĐT TP.HCM về sách giáo khoa, nhận được thông báo từ nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, họ đã đăng ký mua sách giáo khoa tại trường.

Lúc 15 giờ 30, tại cửa hàng sách, còn một số phụ huynh mua sách cho con trước kỳ nghỉ lễ 5 ngày dịp lễ Quốc khánh 2.9. Khu vực sách giáo khoa theo bộ hàng hóa đa dạng, đầy đủ các bộ sách.

Để thuận tiện và thanh toán nhanh chóng, mọi người chỉ cần xếp hàng ngắn và nhanh chóng tới lượt mua.

Trống vắng chiều nay, hết cảnh 'săn sách giáo khoa như săn sale' - Ảnh 2.

Khu vực bán sách giáo khoa theo bộ, ảnh chụp lúc 15 giờ 30 chiều nay (28.8)

ẢNH: THIÊN HÀ

Trống vắng chiều nay, hết cảnh 'săn sách giáo khoa như săn sale' - Ảnh 3.

Cảnh trống vắng tại cửa hàng sách giáo dục chiều nay (28.8)

ẢNH: THIÊN HÀ

Theo thống kê của cửa hàng sách giáo dục số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, tổng số lượt khách tới cửa hàng mua sách giáo khoa là khoảng 700 lượt hôm 17.8.2026; tăng lên thành khoảng 1.000 lượt hôm 18.8; có 2.100 lượt khách tới đây hôm 19.8 và tăng dần cho tới hôm 24.8.

Ngày "bùng nổ" mua sách giáo khoa tại cửa hàng này là hôm 22.8. Trong riêng ngày này có khoảng 3.600 lượt khách tới mua; bán ra tổng cộng 80.783 bản sách giáo khoa.

Sau ngày 24.8, việc mua sắm sách giáo khoa tại cửa hàng 231 Nguyễn Văn Cừ "hạ nhiệt" hơn. Ngày 25.8, có 3.100 lượt khách tới mua; bán ra 73.156 bản sách giáo khoa. Ngày 27.8, còn 1.900 lượt khách tới mua; bán ra 50.499 bản sách giáo khoa.

Tới 15 giờ chiều nay (28.8), chỉ còn khoảng 1.500 lượt khách tới đây mua sách.

Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo trường học hỗ trợ cung ứng sách giáo khoa cho học sinh không có nhu cầu mượn sách

Ngày 26.8, Sở GD-ĐT TP.HCM có công văn về việc bảo đảm sách giáo khoa trước năm học mới 2026 - 2027 gửi tới UBND các xã phường, đặc khu; hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, để bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa giáo dục phổ thông phục vụ học tập trước khi bước vào năm học mới 2026 - 2027, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các cơ sở giáo dục phổ thông khẩn trương thực hiện kịp thời, hiệu quả kế hoạch miễn phí sách giáo khoa cho học sinh.

"Các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức khảo sát, lập danh sách học sinh có nhu cầu mượn sách giáo khoa năm học 2026 - 2027; rà soát số lượng sách giáo khoa hiện có trong thư viện, xác định danh mục, số lượng cần trang bị mới hoặc bổ sung. Việc mua sắm, tiếp nhận, quản lý và tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa thực hiện theo Kế hoạch số 446/KH-UBND, Công văn số 8650/SGDĐT-KHTC và các quy định có liên quan; đồng thời chủ động phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để nắm khả năng, tiến độ cung ứng, bảo đảm đủ sách theo nhu cầu mượn thực tế, tiết kiệm, tránh lãng phí".

Đồng thời, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị trường học hỗ trợ cung ứng sách giáo khoa cho học sinh không có nhu cầu mượn sách giáo khoa.

"Đối với học sinh không có nhu cầu mượn sách giáo khoa, các cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, nắm bắt nhu cầu mua sách của phụ huynh, học sinh; trường hợp có nhu cầu, phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành để hỗ trợ phụ huynh, học sinh mua đúng, đủ sách giáo khoa theo nhu cầu, bảo đảm có đủ sách giáo khoa trước khi bước vào năm học mới", công văn của Sở này nêu.

Trống vắng chiều nay, hết cảnh 'săn sách giáo khoa như săn sale' - Ảnh 4.

Việc mua sách giáo khoa chiều 28.8 đã dễ thở hơn rất nhiều

ẢNH: THIÊN HÀ

Đề nghị UBND phường, xã, đặc khu, hiệu trưởng khẩn trương triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị UBND phường, xã, đặc khu phải tổ chức triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, thống kê số lượng học sinh, nhu cầu mượn sách giáo khoa, số lượng sách hiện có và nhu cầu trang bị mới hoặc bổ sung; thực hiện lập dự toán, mua sắm, quản lý, cho mượn, thu hồi, bảo quản và điều chuyển sách giáo khoa theo phân cấp và đúng quy định.

Trống vắng chiều nay, hết cảnh 'săn sách giáo khoa như săn sale' - Ảnh 5.

Phụ huynh mua sách, đồ dùng học tập cho con tại cửa hàng FAHASA Tân Định, đường Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Các UBND phường, xã, đặc khu cần phối hợp với Sở GD-ĐT và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tổng hợp nhu cầu, dự toán và tình hình triển khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết từ nay đến khai giảng, đơn vị này sẽ phát hành bổ sung ra thị trường 10 triệu bản sách giáo khoa theo nhu cầu thực tiễn từ các nhà trường, địa phương. Ngoài ra, hôm 26.8, Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phê duyệt kế hoạch in bổ sung 8 triệu bản sách giáo khoa để đảm bảo an ninh an toàn sách giáo khoa, khắc phục thiên tai, bão lũ và các tình huống thực tiễn phát sinh khác.

Tính đến ngày 25.8, đơn vị này đã in và phát hành 225 triệu bản sách giáo khoa và hơn 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, hoàn thành vượt kế hoạch đăng ký ban đầu của các địa phương.

Riêng tại TP.HCM, tính đến ngày 24.8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng 25,5 triệu bản sách giáo khoa, đạt 102% so với kế hoạch dự kiến ban đầu (25,1 triệu bản). Ngoài cung ứng đến các nhà trường theo đặt hàng, đơn vị trực tiếp đáp ứng nhu cầu mua sách giáo khoa của phụ huynh, học sinh tại các cửa hàng thuộc hệ thống nhà xuất bản.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.