Quang Hải: ‘Chấp nhận thử thách ra nước ngoài đã là thành công của cá nhân tôi’

01/04/2022 16:25 GMT+7

Hợp đồng của CLB Hà Nội và Quang Hải sẽ kết thúc ngày 12.4. Tiền vệ sinh năm 1997 đã trải lòng trước trận đấu bù vòng 2 V-League 2022 với Viettel, trận cuối cùng của anh trong màu áo Hà Nội ở sân chơi lớn nhất Việt Nam .

Trước buổi tập của đội Hà Nội vào chiều 1.4, Quang Hải chia sẻ với giới truyền thông: “Đối với tôi, mỗi khi bước vào mỗi trận đấu đều đặt chỉ tiêu cho bản thân. Mình sẽ phải cố gắng như thế nào, thể hiện ra làm sao và quan trọng nhất là cùng anh em trong đội nỗ lực giành trọn 3 điểm ở trận bù ngày 4.4 tới đây.

Chắc chắn trận đấu sẽ mang lại cho tôi cảm xúc rất khó tả. Tôi là người sống bằng cảm xúc con người mình. Tâm trạng sẽ được bộc lộ tối đa, cảm xúc sẽ được bộc lộ tối đa trong những hoàn cảnh đặc biệt. Tôi nghĩ đến thời điểm trận đấu diễn ra, tôi mới có thể bộc lộ hết cảm xúc của mình. Nhưng cảm xúc của bản thân ở mỗi trận đấu có lẽ cũng không thay đổi, đó là mong muốn giành chiến thắng. Mà muốn giành chiến thắng thì tôi sẽ phải làm hết sức mình. Thi đấu dưới sự cổ vũ, động viên của nhiều khán giả luôn là động lực cho tôi và tất cả các cầu thủ. Và tôi luôn cố gắng để đáp lại tình cảm của mọi người".

Lần cuối Quang Hải và Hoàng Đức chạm trán nhau tại sân chơi V-League 2022

MINH TÚ

Hải cảm động phát biểu: "Chia tay sân Hàng Đẫy, tôi sẽ tiếc nuối nhiều thứ. Không khí cổ vũ đầy máu lửa, đồng đội gắn bó, cổ động viên nhiệt thành. Nhưng tôi đã có hướng cho tương lai của mình”.

Khi được hỏi về đối thủ Viettel, Quang Hải quả quyết: “Viettel có nhiều tuyển thủ giỏi. Hoàng Đức, Tiến Dũng, Thanh Bình. Tôi nghĩ có nhiều cầu thủ Viettel mà đội Hà Nội phải quan tâm đặc biệt. Các cầu thủ Viettel cũng giống như tôi, mang trong mình rất nhiều nhiệt huyết tuổi trẻ và mong muốn thể hiện bản thân mình để cống hiến cho người hâm mộ thủ đô. Có thể đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi ở V-League cho Hà Nội FC. Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt để đóng góp cho CLB”.

Quang Hải sẽ rất nhớ không khí ở sân Hàng Đẫy

MINH TÚ

Suốt thời gian qua, Quang Hải chưa lên tiếng về tương lai của mình và việc anh sẽ chọn đội bóng nào ở nước ngoài được quan tâm đặc biệt. Trả lời báo chí, Quang Hải nói: “Thực ra tôi chưa thể tiết lộ rằng mình sẽ đi đâu, ở đội bóng nào, nhưng tôi mong muốn được thi đấu ở môi trường cao hơn, thử thách bản thân mình để tích lũy, trải nghiệm để học hỏi nhiều hơn nữa.

Việc để thích nghi về điều kiện, hoàn cảnh và mọi thứ thì với tôi và mọi cầu thủ chuyên nghiệp đều không phải khó. Từ khi đá đội tuyển đã phải làm điều đó rồi.

Trước đây Hà Nội FC cũng tạo điều kiện cho cầu thủ học tiếng Anh. Tôi nghĩ đó là điều rất tốt để anh em tiếp cận. Bản thân tôi cũng đang tích cực trau dồi thêm để làm sao có thể chuẩn bị tốt nhất. Tôi sẽ nhìn vào những đồng đội của tôi đã từng xuất ngoại để học hỏi nhiều ở họ. Chắc chắn trong đó có Văn Hậu và nhiều anh em khác nữa. Họ sẽ cho tôi nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm quý giá. Tôi luôn học hỏi từ mọi người để tích lũy cho bản thân.

Thời gian đầu đi ra nước ngoài, có lẽ tôi chưa mời bố mẹ mình sang nhưng tôi cũng mong muốn bố mẹ sau này có trải nghiệm để cùng con trai cảm nhận cảm giác ở nước ngoài sẽ như thế nào. Tôi nghĩ việc mình chấp nhận thử thách đã là một thành công với cá nhân mình rồi. Còn có thành công, thích nghi được hay không sẽ câu chuyện của tương lai”, Quang Hải nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.