Quảng Nam: 16 học sinh lớp 2 ngộ độc sau khi ăn kem ống

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/04/2023 12:07 GMT+7

Sau khi ăn kem ống trước trường, 16 học sinh lớp 2 ở tỉnh Quảng Nam có biểu hiện nôn mửa, phải nhập viện cấp cứu.

Trưa 20.4, ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND H.Quế Sơn (Quảng Nam), cho biết 16 học sinh lớp 2 Trường tiểu học Quế Hiệp (H.Quế Sơn) bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn kem ống bán trước cửa trường.

Trong giờ ra chơi sáng nay, 16 học sinh lớp 2 ra trước cổng trường mua kem ống ăn. Sau khi ăn, nhóm học sinh có triệu chứng nôn mửa, mệt mỏi.

Quảng Nam: 16 học sinh lớp 2 ngộ độc sau khi ăn kem ống - Ảnh 1.

Số kem ống mà 16 em học sinh ăn được thu giữ để lấy mẫu kiểm tra

C.X

Ngay sau đó, giáo viên và cán bộ y tế trường kiểm tra, kịp đưa các em đến Trung tâm Y tế H.Quế Sơn cấp cứu nhằm đảm bảo an toàn.

Sau khi thăm khám, 14 em đã được cho về nhà vì sức khỏe đã ổn định. Riêng 2 em khác có dấu hiệu nặng hơn nên vẫn đang được theo dõi tại Trung tâm Y tế H.Quế Sơn.

Theo ông Sơn, Công an xã Quế Hiệp phối hợp với Công an H.Quế Sơn lập biên bản sự việc và lấy mẫu kem ống mà 16 em học sinh đã ăn để làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, ngày 30.3, cũng đã có 18 học sinh lớp 5 của Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (xã Điện Phong, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) bị ngộ độc thức ăn và phải nhập viện cấp cứu sau khi uống trà sữa, ăn thơm, ổi, xoài do phụ huynh tự chế biến tại nhà mang đến lớp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.