Quảng Ngãi: Đề nghị Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ dân về Lý Sơn ăn tết

Phạm Anh
Phạm Anh
11/01/2023 16:39 GMT+7

Dự báo những ngày giáp Tết Quý Mão 2023 biển động nên tàu thuyền không thể ra khơi, tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ để đưa dân về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) ăn tết.

Ngày 11.1, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, năm nay thời tiết không thuận lợi nên bà con về đảo ăn Tết Quý Mão 2023 hơi khó khăn.

Người dân đảo Lý Sơn đợi chờ tàu ra vào cảng

P.A

"Chưa thống kê đầy đủ, nhưng ít nhất có khoảng 2.000 người xa quê về đảo ăn tết. Những ai về thì thuận lợi nhất là trong tuần này, còn tuần sau thời tiết xấu, biển động nên sẽ rất khó khăn cho bà con về đảo", bà Hương cho biết thêm.

Theo nhận định của UBND H.Lý Sơn, từ 16 - 21.1 (25 - 30 tết) thời tiết mưa lạnh, biển động nên tàu thuyền không thể ra khơi. Vì vậy, UBND H.Lý Sơn đã gửi công văn đề nghị Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ người dân, học sinh, sinh viên, chiến sĩ, cán bộ về đảo ăn tết. Thời gian hỗ trợ trong hai ngày 20 - 21.1.2023.

Do mưa nhiều, biển động nên việc vận chuyển hành, tỏi để mua bán của người dân đảo Lý Sơn gặp khó

p.a

Cũng theo Chủ tịch UBND H.Lý Sơn, chưa có thời tiết cuối năm nào như năm nay, mưa kéo dài hàng tháng qua, làm cho việc vận chuyển mua bán hành, tỏi khó hơn, đánh bắt hải sản của bà con ngư dân cũng không bằng các năm. Mưa nhiều, bà con đảo Lý Sơn cũng ít sửa soạn, làm mới nhà cửa để đón tết.

Nói về hàng hóa và lương thực, thực phẩm dự trữ trên đảo, bà Hương nói ngành chức năng đã chuẩn bị đầy đủ để người dân trên đảo "vui xuân đón tết", chỉ là do thời tiết ảm đạm nên không khí đón tết hiện vẫn chưa rộn ràng như các năm.

Khoảng 2.000 người sẽ về đảo Lý Sơn dịp Tết Quý Mão cùng gia đình

P.A

Bên cạnh đó, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cũng đã gửi công văn khẩn đến Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các ngành chức năng đề nghị hỗ trợ đưa nhân dân về huyện đảo Lý Sơn đón Tết Quý Mão 2023 trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, thời tiết ngày 21.1 xấu, tàu thuyền trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn không thể ra khơi. Để đảm bảo toàn bộ người dân từ đất liền về đảo Lý Sơn đón Tết Nguyên đán 2023, tỉnh đã đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ giúp tỉnh Quảng Ngãi bố trí tàu đưa toàn bộ người dân, hành khách, hành lý còn lưu lại tại cảng Sa Kỳ để kịp về đảo Lý Sơn đón tết cùng gia đình.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các ngành, địa phương liên quan đưa tất cả mọi người về đảo Lý Sơn đón tết

P.A

Với các đơn vị trong tỉnh như Sở GTVT, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các địa phương liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị chủ động xây dựng phương án và phối hợp để nắm bắt tình hình, số lượng hành khách, bố trí phương tiện phù hợp để hỗ trợ dân về đảo Lý Sơn đón tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.