Quảng Ngãi: 'Khai tử' dự án công viên Tình Yêu

Hải Phong
Hải Phong
22/03/2023 21:38 GMT+7

Sau 8 năm triển khai thực hiện, dự án công viên Tình Yêu vẫn chỉ là bãi đất hoang, nhếch nhác, cây cỏ mọc um tùm, nên UBND TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) 'khai tử' công viên này để xây dựng trường học.

Ì ạch 8 năm không xong

Năm 2015, TP.Quảng Ngãi lập kế hoạch đầu tư dự án công viên Tình Yêu trên cơ sở quỹ đất nông nghiệp, đất trồng cây hằng năm kém hiệu quả và đất thổ cư của một số hộ lân cận. Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 2 ha, tại tổ 23, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỉ đồng, nhằm tạo không gian xanh và điểm nhấn cho đô thị, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Quảng Ngãi: 'Khai tử' dự án Công viên Tình Yêu - Ảnh 1.

Sau 8 năm triển khai, dự án vẫn chỉ là bãi đất hoang

CTV

Đặc biệt, dự án này còn mang một ý nghĩa lãng mạn hơn là sau khi hoàn thành, công viên sẽ có một quỹ đất trống để tạo "cánh rừng tình yêu" do các cặp đôi nam nữ ở TP.Quảng Ngãi khi kết hôn sẽ đến trồng một cây xanh tại đây. 

‘Khai tử’ dự án Công viên tình yêu nhưng không ‘đáng yêu’

Theo kế hoạch, đến năm 2016 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, song đến nay, sau 8 năm ì ạch triển khai, dự án vẫn chỉ là bãi đất hoang, gây mất mỹ quan đô thị và làm người dân bức xúc.

Quảng Ngãi: 'Khai tử' dự án Công viên Tình Yêu - Ảnh 2.

Công viên thành nơi đổ xà bần

HẢI PHONG

Bà N.T.T (trú P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi) cho biết, dự án công viên Tình Yêu được nhiều người dân đồng tình ủng hộ nhưng đã nhiều năm qua, người ta chỉ san lấp đổ nền rồi để đó cho cây cỏ mọc um tùm, nhếch nhác, khiến người dân rất thất vọng. "Chúng tôi ở gần đây, muốn có một công viên để đi dạo, tập thể dục, thư giãn nhưng chờ đợi mỏi mòn chỉ thấy bãi đất hoang nằm ì mấy năm nay", bà T. nói.

Xây trường học liên cấp

Ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi cho biết, dự án công viên Tình Yêu nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn của TP.Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 thuộc vốn ngân sách. TP.Quảng Ngãi đã giải phóng mặt bằng trên diện tích 1,2 ha. Mục tiêu là làm một công viên cây xanh giữa lòng đô thị, làm nơi thư giãn cho người dân, nâng cao tỷ lệ cây xanh trên đầu người.

Quảng Ngãi: 'Khai tử' dự án Công viên Tình Yêu - Ảnh 3.

Nơi đây trở thành điểm phơi củi của nhiều người

HẢI PHONG

Tuy nhiên, theo ông Danh, dự án này kéo dài chưa thể thực hiện dứt điểm trong giai đoạn 2016 - 2020 mà phải chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 do vướng giải phóng mặt bằng, vì một số ít hộ dân không đồng tình với quyết định thu hồi đất để làm dự án. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, nhiều cơ quan liên quan chưa quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng do gặp phản ứng của người dân, để mãi đến giờ mới tổ chức cưỡng chế xong trường hợp cuối cùng.

Quảng Ngãi: 'Khai tử' dự án Công viên Tình Yêu - Ảnh 4.

Dự án công viên Tình Yêu sẽ bị “khai tử” để xây trường học

HẢI PHONG

"Hiện TP.Quảng Ngãi đã thay đổi mục tiêu đầu tư đối với dự án công viên Tình Yêu, nguyên nhân là do nhu cầu về tiếp nhận học sinh đầu cấp của các trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP.Quảng Ngãi rất căng thẳng. Để giải quyết bài toán này, TP.Quảng Ngãi đã quyết định kết thúc dự án công viên Tình Yêu để đầu tư xây dựng tại đây Trường liên cấp tiểu học và THCS Chu Văn An", ông Danh nói.

Trên địa bàn TP.Quảng Ngãi hiện có 3 dự án: công viên Thiên Bút với diện tích gần 42 ha, công viên Thạch Bích khoảng 7 ha và dự án kè bờ nam sông Trà Khúc gần 12 ha. Các dự án này đang ở bước cuối cùng phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 để trình triển khai. "Nếu triển khai thực hiện, các dự án này sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ cây xanh trên đầu người, đồng thời đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn cho người dân", ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.