Quảng Ngãi: 'Khai tử' dự án công viên Tình yêu để lấy đất xây dựng trường học

Hải Phong
Hải Phong
05/12/2023 17:50 GMT+7

HĐND TP.Quảng Ngãi đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trường tiểu học và THCS Chu Văn An với tổng mức đầu tư 154 tỉ đồng ngay tại khu đất trước đây được quy hoạch dự án công viên Tình yêu.

Chiều 5.12, ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết sau khi xóa bỏ dự án công viên Tình yêu, HĐND TP.Quảng Ngãi đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trường tiểu học và THCS Chu Văn An với tổng mức đầu tư 154 tỉ đồng. Dự án sẽ được xây dựng trên diện tích trước đây quy hoạch để thực hiện dự án công viên Tình yêu, tại đường Nguyễn Tự Tân, P.Trần Phú (TP.Quảng Ngãi).

Quảng Ngãi: 'Khai tử' dự án công viên tình yêu xây dựng trường học 154 tỉ đồng - Ảnh 1.

Dự án công viên Tình yêu ì ạch, nhếch nhác sau 8 năm triển khai

HẢI PHONG

Theo đó, dự án xây dựng Trường tiểu học và THCS Chu Văn An sẽ khởi công xây dựng vào đầu năm 2024, có quy mô 1,25 ha, gồm các hạng mục: khối công trình phục vụ giảng dạy và học tập, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy.

Khi hoàn thành, Trường tiểu học và THCS Chu Văn An có quy mô 45 lớp, gồm 25 lớp bậc tiểu học và 20 lớp bậc THCS. Tổng số học sinh là 1.675, trong đó có 875 học sinh tiểu học và 800 học sinh THCS; 100% lớp tổ chức dạy 2 buổi/ngày, 100% học sinh tiểu học được học bán trú.

Dự kiến, Trường tiểu học và THCS Chu Văn An sẽ tuyển sinh các lớp đầu tiên vào năm học 2025-2026. Bậc tiểu học sẽ tách một số học sinh ở các trường, gồm: Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Trường tiểu học Nguyễn Nghiêm, Trường tiểu học Trần Phú và Trường tiểu học Chánh Lộ. Với bậc THCS, Trường tiểu học và THCS Chu Văn An tổ chức sơ tuyển bằng hình thức kiểm tra đầu vào.

Quảng Ngãi: 'Khai tử' dự án công viên tình yêu xây dựng trường học 154 tỉ đồng - Ảnh 2.

Phối cảnh Trường tiểu học và THCS Chu Văn An (TP.Quảng Ngãi)

N.K

Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Quảng Ngãi, cho biết khi hoàn thành xây dựng, Trường tiểu học và THCS Chu Văn An được đưa vào sử dụng sẽ giải quyết tình trạng quá tải trường, lớp ở các trường trung tâm thành phố. Khi đó, thành phố sẽ xây dựng Trường tiểu học Nguyễn Nghiêm và Trường tiểu học Trần Hưng Đạo đạt chuẩn quốc gia và đề nghị công nhận lại Trường tiểu học Trần Phú đạt chuẩn quốc gia vào năm học 2025-2026.

"Phòng GD-ĐT TP.Quảng Ngãi sẽ tham mưu UBND TP.Quảng Ngãi có những tiêu chí, tiêu chuẩn để lựa chọn giáo viên về giảng dạy tại Trường tiểu học và THCS Chu Văn An. Đồng thời, xây dựng trường trở thành trường liên cấp chất lượng cao làm nòng cốt cho ngành giáo dục thành phố trong những năm đến", ông Hưng cho biết thêm.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, năm 2015, TP.Quảng Ngãi lập kế hoạch đầu tư dự án công viên Tình yêu có diện tích hơn 2 ha, vốn đầu tư khoảng 10 tỉ đồng, nhằm tạo không gian xanh và điểm nhấn cho đô thị, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Theo kế hoạch, đến năm 2016 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, sau 8 năm ì ạch triển khai, dự án công viên Tình yêu vẫn chỉ là bãi đất hoang, gây mất mỹ quan đô thị và làm người dân bức xúc. Đầu năm 2023, TP.Quảng Ngãi đã quyết định kết thúc dự án công viên Tình yêu để đầu tư xây dựng trường học tại khu đất quy hoạch dự án này.

Đầu tư 79 tỉ đồng xây dựng Trường THPT Lý Sơn

Ngày 4.12, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ký quyết định phê duyệt dự án Trường THPT Lý Sơn với tổng mức đầu tư 79 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án được xây dựng tại khuôn viên của Trường THPT Lý Sơn (ở H.Lý Sơn, Quảng Ngãi).

Theo đó, dự án Trường THPT Lý Sơn xây dựng trên diện tích khoảng 15.860 m2, thuộc loại công trình dân dụng, có niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm. Dự án này, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Dự án được xây mới với quy mô thiết kế cho 960 học sinh (24 lớp) và quy hoạch cho 1.200 học sinh (30 lớp). Các hạng mục như xây mới, gồm: Khối phòng học, khối hành chính quản trị, phục vụ học tập, hồ bơi, căn tin, nhà xe, sân bóng đá mini; các hạng mục phụ trợ như san nền, gia cố mái ta luy, tường rào, cổng ngõ, nhà bảo vệ, sân trường, hệ thống cấp điện ngoài nhà, cấp thoát nước, chiếu sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.