Quảng Ninh: Bắt giữ một người Trung Quốc vượt sông biên giới nhập cảnh trái phép

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
18/06/2021 15:41 GMT+7

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh vừa đưa 1 người Trung Quốc đi cách ly y tế sau khi bắt giữ người này vì vượt biên vào Việt Nam qua sông biên giới.

Ngày 18.6, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa đưa XuJun (21 tuổi, trú tại số 22, thôn Tân Nhai, TT.Tú Thị, TP.Phong Thành, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) đi cách ly y tế, sau khi người này vượt biên vào Việt Nam.
Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 17.6, tại khu vực bờ sông biên giới Ka Long, đoạn qua thuộc thôn Lục Phủ (xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, Quảng Ninh), tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) đã phát hiện, bắt giữ XuJun khi người đàn ông này đang bơi qua sông biên giới để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Sau khi bị bắt giữ, XuJun được phun khử trùng, đo thân nhiệt. Qua khai thác ban đầu, người này khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật và đưa đối tượng đi cách ly y tế theo quy định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Cũng theo Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, từ đầu năm 2021 đến nay, khu vực sông biên giới Ka Long gia tăng tình trạng người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Các lực lượng chức năng đã đưa hơn 400 đối tượng vượt biên đi cách ly. Người bị bắt giữ phần lớn là lao động "chui", tìm cách trốn sang Việt Nam tìm việc hoặc sang nước thứ 3 là Lào, Campuchia…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.