Quảng Ninh: Bắt giữ nghi phạm bạo hành dã man cháu ruột đến tử vong

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
10/06/2023 19:55 GMT+7

Do nghi ngờ cháu ruột trộm tiền và điện thoại của bạn, Nguyễn Xuân Tân đã dùng dây thừng trói hai tay bé trai 13 tuổi vào song sắt cửa sổ phòng trọ. Không dừng ở lại đó, Tân còn dùng cành cây đánh vào chân và không cho ăn uống dẫn đến cháu ruột của mình tử vong.

Ngày 10.6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án và bắt giữ Nguyễn Xuân Tân (27 tuổi, trú tại P.Hà Khẩu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) để điều tra về việc bé trai 13 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 4.6, Công an TP.Hạ Long nhận được thông tin Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) tiếp nhận bệnh nhân N.T.A (13 tuổi, trú tại H.Kiến Xương, Thái Bình) nhưng khi đến bệnh viện đã tử vong.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Bãi Cháy, cháu N.T.A đã ngừng tim trước khi nhập viện, hai bàn tay có nhiều vết bầm tím.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an TP.Hạ Long đã cử tổ công tác để điều tra vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do đang trong thời nghỉ hè cháu N.T.A được gia đình cho đến nhà cậu ruột là Nguyễn Xuân Tân để chơi từ giữa tháng 5. Gần đây nghi cháu mình trộm cắp tiền và điện thoại của bạn mình nên Tân đã dùng dây thừng trói hai tay cháu T.A vào song sắt cửa sổ phòng trọ. 

Không dừng lại ở đó, Tân tiếp tục dùng cành cây đánh vào chân và không cho ăn uống dẫn đến hậu quả làm cháu N.T.A bị tử vong.

Công an TP.Hạ Long đang tiếp tục điều tra vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.