Quảng Ninh: Công ty FLC bị truy thu hơn 8 tỉ đồng do khai thác nước trái phép

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/02/2023 22:07 GMT+7

Công ty CP Tập đoàn FLC khai thác nước trái phép để tưới cỏ sân golf ở Hạ Long bị UBND tỉnh Quảng Ninh truy thu hơn 8 tỉ đồng.

Ngày 22.2, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định số 412 liên quan đến số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do Công ty CP Tập đoàn FLC khai thác sử dụng tưới cỏ sân gofl ở Hạ Long, trong khi không có giấy phép.

Quảng Ninh: FLC bị truy thu hơn 8 tỉ đồng do khai thác nước trái phép - Ảnh 1.

Sân golf FLC Hạ Long, nơi Công ty CP Tập đoàn FLC đã đào trộm giếng khoan

LÃ NGHĨA HIẾU

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP Tập đoàn FLC đã khai thác nước trái phép ở 3 giếng khoan: GK04, GK07, GK08, thuộc địa giới hành chính P.Hà Trung (TP.Hạ Long) từ tháng 3.2018 đến ngày 17.3.2021, với tổng lưu lượng là 547.440 m3 sử dụng để tưới cỏ sân golf, trong khi không có giấy phép.

Dựa trên mức lưu lượng khai thác trái phép nói trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đã truy thu Công ty CP Tập đoàn FLC hơn 8 tỉ đồng.

Công ty CP Tập đoàn FLC hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các số liệu báo cáo, hồ sơ, bảng kê chứng từ, chứng minh để làm căn cứ xác định nguồn lợi bất hợp pháp; có trách nhiệm liên hệ với Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh để được hướng dẫn, thực hiện nộp số lợi bất hợp pháp nêu trên vào ngân sách Nhà nước.

Quảng Ninh: FLC bị truy thu hơn 8 tỉ đồng do khai thác nước trái phép - Ảnh 2.

Theo các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP Tập đoàn FLC đã khai thác trái phép hàng trăm nghìn mét khối nước

LÃ NGHĨA HIẾU

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào tháng 9.2022, Công ty CP Tập đoàn FLC đã bị UBND tỉnh Quảng Ninh xử phạt vi phạm hành chính 205 triệu đồng về hành vi khai thác nước trái phép.

Điều đáng nói, Công ty CP Tập đoàn FLC vào năm 2018 đã bị cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh phát hiện "đào trộm" 5 giếng khoan để lấy nước tưới sân golf. Ngay sau đó chính quyền địa phương yêu cầu lấp, trám các giếng khoan này nhưng doanh nghiệp không thực hiện, mà còn khai thác thêm 3 giếng khoan nữa.

Đáng chú ý, Sở TN-MT tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc khai thác gây ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm tại khu vực, gây cạn kiệt túi nước ngầm, làm sạt lở thành vách địa tầng phía dưới, sụt mặt đất bên trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.