Quảng Ninh đồng ý cho các trường tổ chức học bán trú

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
10/02/2022 17:52 GMT+7

Ngành giáo dục Quảng Ninh đồng ý cho các trường tổ chức học bán trú và khuyến cáo học sinh nên test nhanh Covid-19 trước khi trở lại học tập.

Ngày 10.2, thông tin từ Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho biết, từ ngày 14.2, toàn bộ học sinh, trẻ mầm non sẽ quay trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Học sinh Quảng Ninh trở lại học tập bình thường từ 14.2
Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Đáng chú ý, Sở GD-ĐT Quảng Ninh đồng ý cho các trường tổ chức học bán trú theo nguyện vọng đăng ký của phụ huynh học sinh. Ngoài ra, ngành giáo dục tỉnh này cũng khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trẻ em, học sinh, học viên tự test nhanh Covid-19 ngay sát thời điểm trở lại trường học sau kỳ nghỉ tết.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT Quảng Ninh yêu cầu các cơ sở giáo dục có phương án dạy học trực tuyến một cách hiệu quả cho những học sinh, học viên là F0, F1. Đối với những học sinh đã khỏi bệnh trở lại học tập, cần có sự quan tâm đặc biệt, tạo tâm lý thoải mái để các em yên tâm học tập, không bị tâm lý mặc cảm, tự ti, không bị phân biệt, kỳ thị.

Sở GD-ĐT Quảng Ninh khuyến khích giáo viên, học sinh tự test nhanh Covid-19 khi trở lại trường

N.H
Vì sao cần thiết tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi?

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Quảng Ninh, thời gian kết thúc năm học đối với cấp THCS là ngày 28.5; các cấp còn lại vào ngày 27.5. Trong trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng của dịch bệnh thì vẫn phải đảm bảo thời gian kết thúc năm học đối với lớp 9 và 12 theo đúng thời gian quy định.

Tính đến ngày 10.2, Quảng Ninh ghi nhận 10 giáo viên, 531 trường hợp là học sinh mắc với Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.