Ngày 22.10, UBND TP.Quảng Ninh tổ chức 2 cuộc đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp và nông dân trên địa bàn. Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề liên quan đến vốn, đất đai và chính sách hỗ trợ sản xuất.
Thành lập tổ công tác chuyên trách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Tại cuộc làm việc với hơn 100 doanh nghiệp, đại diện cho cộng đồng hơn 14.000 doanh nghiệp trên địa bàn, nhiều kiến nghị liên quan đến tiếp cận vốn tín dụng, cấp mỏ cát phục vụ san lấp và những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được đưa ra.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nông dân
ẢNH: MẠNH TRƯỜNG
Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, giải quyết kiến nghị theo chức năng, nhiệm vụ, không để khó khăn kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.
Đáng chú ý, thành phố sẽ thành lập tổ công tác do một Phó chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng, trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Ông Khắng cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; duy trì đối thoại với doanh nghiệp hằng quý để kịp thời nhận diện, tháo gỡ các điểm nghẽn trong môi trường đầu tư, kinh doanh.
Theo UBND TP.Quảng Ninh, từ đầu năm đến ngày 21.10, thành phố có 2.795 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 93,2% kế hoạch năm, với tổng vốn đăng ký 39.895 tỉ đồng. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đạt 14.300 doanh nghiệp. Đến ngày 20.10, thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân đạt 47.498 tỉ đồng.
Đây là cuộc gặp gỡ, làm việc với doanh nghiệp lần thứ 12 được thành phố tổ chức từ đầu năm 2026. Chính quyền thành phố đặt mục tiêu tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quý IV.
Yêu cầu giải quyết kiến nghị của nông dân trước ngày 30.10
Cũng trong ngày 22.10, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026.
Nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống được nông dân phản ánh; trong đó có chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tiếp cận vốn tín dụng, tiêu thụ nông sản, quy hoạch vùng sản xuất, quản lý đất đai và giao khu vực biển.
Các kiến nghị còn tập trung vào phát triển sản phẩm OCOP, liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng.
Trước những vấn đề được nêu, ông Khắng giao Sở Nông nghiệp Môi trường chủ trì rà soát toàn bộ kiến nghị, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết từng nội dung.
Kết quả xử lý phải được báo cáo UBND thành phố và gửi Hội Nông dân thành phố trước ngày 30.10 để thông tin đến hội viên, nông dân.
Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp xã, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc khu trực tiếp giải quyết và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.
Một nhiệm vụ đáng chú ý khác là hoàn thiện dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026 - 2030, trình cấp có thẩm quyền trong quý 4/2026.
Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh cũng yêu cầu ưu tiên xử lý những khó khăn liên quan đến nguồn giống, vật tư đầu vào, thủ tục giao khu vực biển, việc làm sau thu hồi đất và tiếp cận vốn sản xuất.
Cùng với đó, các sở, ngành đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và kết nối thị trường tiêu thụ nông sản.
Theo ông Khắng, việc giải quyết kiến nghị phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm những vấn đề chính đáng của doanh nghiệp và nông dân được xử lý kịp thời, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương.










Bình luận (0)