Quảng Ninh kiểm soát chặt 4 nguồn lây nhiễm Covid-19

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
19/02/2021 14:01 GMT+7

Tỉnh Quảng Ninh xác định 4 nguồn lây đưa mầm bệnh Covid-19 vào địa bàn nên đã kiểm soát chặt chẽ để giữ địa bàn an toàn.

Ngày 19.2, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương này vừa triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, trước diễn biến phức tạp tại Hải Dương.

Nhân viên ngân hàng mắc Covid-19 ở Hải Dương từng đi dâng hương, lễ chùa

Kiểm soát chặt người về từ Hải Dương

Tỉnh Quảng Ninh nhận định có 4 nguồn nguy cơ đưa mầm bệnh vào địa bàn, gồm: đối tượng nhập cảnh trái phép; người nhập cảnh hợp pháp nhưng không thực hiện nghiêm túc quy định cách ly, giám sát y tế; nguồn bệnh lưu hành trong cộng đồng, nhất là từ các địa phương đang có ca F0, F1 chưa được truy vết thâm nhập vào địa bàn tỉnh; một số hàng hóa được sản xuất hoặc vận chuyển qua các nước, vùng có dịch bệnh.
Trong số các nguồn lây trên, Quảng Ninh xác định người từ Hải Dương vào địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao. 

Người đến Quảng Ninh từ Hải Dương phải khai báo, cách ly 14 ngày tại nơi ở

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Chính vì vậy, tỉnh Quảng Ninh bố trí cơ sở cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí đối với tất cả người đến Quảng Ninh từ Hải Dương và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong nước (là những khu vực có quyết định phong tỏa hoặc giãn cách xã hội); riêng các phương tiện vận tải hàng hóa đến Quảng Ninh từ các địa bàn trên, chỉ cho phép mỗi xe có 1 lái xe được phép vào Quảng Ninh khi có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, hàng hóa, khai báo y tế.
Đến nay, Quảng Ninh đang duy trì 12 chốt kiểm soát giáp ranh với tỉnh ngoài, 90 chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới Việt - Trung, với khoảng 1.000 người làm nhiệm vụ, để ngăn chặn 4 nguy cơ nói trên.

Việt Nam dự kiến có ít nhất 60 triệu liều vắc xin Covid-19 trong năm 2021

Giữ vững mục tiêu kép

Nhằm ổn định tình hình phát triển kinh tế - xã hội sau tết Nguyên đán, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón người lao động từ tỉnh ngoài trở lại làm việc.
Theo đó, các doanh nghiệp, cơ sở, đơn vị trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đưa lao động từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh gửi đề xuất đến UBND cấp huyện nơi người lao động dự kiến đến làm việc.
Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục gửi hồ sơ nói trên đến Sở GTVT để thẩm tra và cấp giấy xác nhận đồng ý cho phương tiện hoạt động đón công nhân từ tỉnh ngoài vào địa bàn.
Tất cả các trường hợp từ tỉnh ngoài trở lại làm việc phải có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2, nếu không phải tự cách ly tại nơi ở 14 ngày theo quy định.

Những người trở lại làm việc tại Quảng Ninh phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19, nếu không phải tự cách ly 14 ngày

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Có 4 biến chủng của virus gây Covid-19 đã xuất hiện ở Việt Nam

Theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là ngành than, sau khi đưa công nhân trở lại làm việc đã nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh.
Trong khi đó, tại các cửa khẩu, lối mở ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh), đã có gần 6.000 tấn hàng hóa được xuất nhập khẩu, trong các ngày từ ngày 18 - 19.2, là những ngày đầu tiên thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.