Quảng Ninh: Làm rõ dấu hiệu vi phạm trong việc đổ đất vào lòng hồ thủy lợi

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
29/02/2024 17:48 GMT+7

Cơ quan chức năng của TX.Đông Triều (Quảng Ninh) đang làm rõ dấu hiệu vi phạm trong việc đổ đất vào lòng hồ thủy lợi Lỗ Chỉnh.

Theo phản ánh của người dân địa phương, trong thời gian vừa qua, khu vực hồ thủy lợi Lỗ Chỉnh (P.Yên Thọ, TX.Đông Triều) bị đổ đất đá, san nền tạo mặt bằng với mục đích phân lô bán nền không đúng quy định.

Quảng Ninh: Làm rõ dấu hiệu vi phạm trong việc đổ đất vào lòng hồ thủy lợi- Ảnh 1.

Lòng hồ thủy lợi Lỗ Chỉnh bị đổ đất đá gây uy hiếp môi trường

LÃ NGHĨA HIẾU

Điều đáng nói, việc đổ đất xuống hồ đã uy hiếp môi trường, làm suy giảm nguồn nước, gây bức xúc cho người dân.

Phản ánh tới PV Thanh Niên, ông N.V.D (50 tuổi, P.Yên Thọ, TX.Đông Triều) cho biết: "Vài tháng trước, hồ Lỗ Chỉnh trở thành đại công trường khi nhiều phương tiện đổ đất xuống lòng hồ. Phía bên trên, mặt bằng được san gạt khá phẳng phiu. Trước hiện tượng lạ như vậy, chúng tôi có hỏi thì lực lượng thi công tại đó nói rằng họ làm hạ tầng khu đô thị. Điều này khiến người dân ngỡ ngàng".

Quảng Ninh: Làm rõ dấu hiệu vi phạm trong việc đổ đất vào lòng hồ thủy lợi- Ảnh 2.

Quá trình thi công tuyến đường ven hồ Lỗ Chỉnh với dụng ý xấu đã bị cơ quan kiểm tra phát hiện

LÃ NGHĨA HIẾU

Cũng theo ông N.V.D, việc tổ chức thi công, đổ đất xuống hồ Lỗ Chỉnh như vậy khiến hồ thủy lợi vốn đang khan nước có nguy cơ bị xóa sổ.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Bí thư P.Yên Thọ (TX.Đông Triều), cho biết từ năm 2021, hồ Lỗ Chỉnh được bàn giao địa giới về cho địa phương này quản lý. Đến tháng 6.2023, UBND P.Yên Thọ lập dự án cải tạo để làm đường ven lòng hồ.

Cũng theo ông Đệ, việc thi công như trên với mục đích cải tạo bờ hồ, hình thành thêm tuyến đường xung quanh; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã sai khi thi công vào diện tích lòng hồ Lỗ Chỉnh.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đặng Cương Quyết, Chủ tịch UBND P.Yên Thọ cho biết, toàn bộ kinh phí thi công tuyến đường khoảng 1 tỉ đồng là được doanh nghiệp tài trợ. Tuy nhiên, đơn vị này ở ngoài địa phương, không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì trên địa bàn.

"Quá trình triển khai chúng tôi đã xin ý kiến UBND TX.Đông Triều; sau đó báo cáo thẩm định dự án được Phòng Quản lý đô thị phê duyệt. Việc đổ đất vào lòng hồ như vậy là sai, đến nay toàn bộ lượng đất đá đã được múc lên để khắc phục vi phạm", ông Quyết nói.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo TX.Đông Triều cho biết, sai phạm tại hồ Lỗ Chỉnh (P.Yên Thọ) đã được Ủy ban kiểm tra Thị ủy Đông Triều ban hành quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, cá nhân liên quan trong việc thi công trái phép vào lòng hồ.

Đặc biệt, Ủy ban kiểm tra Thị ủy Đông Triều đang làm rõ việc doanh nghiệp tài trợ tiền làm đường với mục đích gì; có hay không dấu hiệu "lợi ích nhóm" để chia lô, bán nền sau khi làm đường....

Quảng Ninh: Làm rõ dấu hiệu vi phạm trong việc đổ đất vào lòng hồ thủy lợi- Ảnh 3.

Tuyến đường xung quanh hồ được cải tạo, khu đất có mặt tiền hướng ra hồ

LÃ NGHĨA HIẾU

Quảng Ninh: Làm rõ dấu hiệu vi phạm trong việc đổ đất vào lòng hồ thủy lợi- Ảnh 4.

Mặt bằng bờ hồ đã được san gạt phẳng phiu

LÃ NGHĨA HIẾU

Quảng Ninh: Làm rõ dấu hiệu vi phạm trong việc đổ đất vào lòng hồ thủy lợi- Ảnh 5.

Hồ Lỗ Chỉnh có nhiệm vụ tích nước cho sản xuất nông nghiệp nhưng bị đổ đất trái phép, uy hiếp môi trường

LÃ NGHĨA HIẾU

Quảng Ninh: Làm rõ dấu hiệu vi phạm trong việc đổ đất vào lòng hồ thủy lợi- Ảnh 6.

Ủy ban kiểm tra Thị ủy Đông Triều đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng, cá nhân trong việc đổ đất vào lòng hồ Lỗ Chỉnh

LÃ NGHĨA HIẾU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.