Quảng Ninh: Trục xuất 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
09/04/2023 17:54 GMT+7

5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh phát hiện và trục xuất.

Ngày 9.4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) trục xuất 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam.

Quảng Ninh: Trục xuất 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị trục xuất về nước

NK

Trước đó, ngày 20.3, tại khu vực cây xăng thuộc khu Thượng Trung, P.Ninh Dương (TP.Móng Cái), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 5 người Trung Quốc, gồm: Ci Qin Yang (55 tuổi, trú tại tỉnh Sơn Đông), Zhou Liang (35 tuổi, trú tại tỉnh Hồ Bắc), Shi Jian Yang (40 tuổi, trú tại tỉnh Giang Tô), Ge Ting Zhuang (51 tuổi) và Dong Chuan Jun (49 tuổi, cùng cư trú tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), không có thủ tục nhập cảnh hợp lệ.

Làm việc với cơ quan chức năng, 5 người trên khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới Campuchia để tìm đường về Trung Quốc. Khi đi đến TP.Móng Cái đã bị lực lượng chức năng Việt Nam kiểm tra, phát hiện.

Sau khi chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật, nhóm người Trung Quốc nói trên đã bị trục xuất về nước theo quy định.

Theo Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, từ khi phía Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng dịch thì tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn này gia tăng.

Đáng chú ý, đây là những người Trung Quốc bị mắc kẹt tại một số nước không thể về quê do dịch Covid-19. Hầu hết số người này vượt biên vào Việt Nam rồi sang nước thứ 3 để đi lao động nay tìm cách về nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.