Quảng Ninh vô địch môn bóng đá nữ Đại hội thể thao toàn quốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
21/12/2022 07:48 GMT+7

Đội bóng đá nữ Quảng Ninh đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước đội Thái Nguyên , qua đó giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9.

Tối 20.12, tại SVĐ Cửa Ông (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã diễn ra những trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9.

Quảng Ninh xuất sắc giành tấm HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9

l.n.h

Trước khi bước vào lượt thi đấu cuối cùng, đội Quảng Ninh xếp ở vị trí thứ 2 sau TP.HCM do kém hơn về chỉ số phụ.

Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa TP.HCM và Hà Nội sẽ có tác động lớn đến thứ hạng huy chương của tại đại hội.

Trước tính chất quan trọng của trận đấu, ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, cả 2 đội TP.HCM và Hà Nội đã triển khai thế trận đôi công về phía khung thành của nhau.

Trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội bóng thủ đô chiếm ưu thế với nhiều tình huống có thể dẫn đến bàn thắng nhưng các cô gái của Hà Nội đã không tận dụng được.

Bước vào hiệp 2, cả hai đội TP.HCM tiếp tục thế trận giằng co, tuy nhiên vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc TP.HCM và Hà Nội hòa với tỷ số 0-0.

Trận đấu giữa Hà Nội và TP.HCM diễn ra với tỷ số 0-0 đã giúp cho Quảng Ninh có nhiều lợi thế ở lượt đấu cuối cùng

h.v

Kết quả của cuộc đấu này rất có lợi cho đội chủ nhà Quảng Ninh. Chỉ cần giành chiến thắng trước đội bóng yếu nhất giải là Thái Nguyên thì đội bóng đất mỏ sẽ giành tấm HCV.

Với lực lượng vượt trội, khi có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, đội Quảng Ninh đã dễ dàng giành chiến thắng trước Thái Nguyên với tỷ số chung cuộc 2-0, qua đó đó giành tấm HCV của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9; HCB thuộc về đội bóng nữ TP.HCM; HCĐ thuộc về đội bóng đá nữ Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.