Quảng Trị: Bán đất bằng sổ đỏ giả, lãnh án 11 năm tù

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
21/12/2022 13:56 GMT+7

Một người phụ nữ ở Quảng Trị lãnh án 11 năm tù vì dùng sổ đỏ giả để bán đất.

Ngày 21.12, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Thị Tình (24 tuổi, trú xã Tân Lập, H.Hướng Hóa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Phan Thị Tình tại tòa

Thanh lộc

Tại tòa, Tình khai qua mối quan hệ trên mạng xã hội Zalo, đã vay 5 triệu đồng trong 7 ngày. Đến kỳ hạn trả nợ cả lãi lẫn gốc là 6 triệu đồng nhưng không có khả năng trả, Tình được người cho vay hướng dẫn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa bán lấy tiền.

Từ tháng 9.2021 đến tháng 3.2022, Tình dùng thông tin về mảnh đất của mẹ ruột để làm giả sổ đỏ mang tên Phan Thị Tình rồi rao bán đất với giá rẻ là 300 triệu đồng để trả nợ. Một người đặt mua và trả tiền cho Tình nhiều lần. Lo sợ bị phát hiện, Tình cam kết “bao luôn hồ sơ sang tên” rồi thuê làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác mang tên khách hàng.

Vụ việc trót lọt, Tình một lần nữa làm giả sổ đỏ mảnh đất của bà ngoại, rồi nhận 150 triệu đồng của cùng khách hàng cũ. Tuy nhiên, sự việc bị phát hiện khi ra công chứng.

Số tiền chiếm đoạt được, Tình trả nợ vay, trả tiền làm giả sổ đỏ và tiêu xài cá nhân.

Tình sau đó ra công an tự thú, trong quá trình điều tra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động để người thân bồi thường cho bị hại 150 triệu đồng. Bị cáo cam kết tiếp tục bồi thường số tiền 300 triệu đồng còn lại cho nạn nhân. Tình cũng được bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX cho rằng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng phạm tội nhiều lần, số tiền chiếm đoạt lớn hơn mức khởi điểm của khung hình phạt nên phải xử lý nghiêm minh. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND Quảng Trị tuyên phạt Tình 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt là 11 năm tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.