Quảng Trị: ‘Nhà di động’ có ghế massage chở theo... nội tạng, vú lợn không nguồn gốc

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
06/09/2022 13:31 GMT+7

Một xe khách được quảng cáo là 'nhà di động' có cả ghế massage nhưng lại chở 400 kg nội tạng, nầm vú lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, bị Công an Quảng Trị bắt giữ..

Ngày 6.9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vào 1 giờ cùng ngày, các trinh sát của đơn vị phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra xe khách BS 76B - 011.23 của nhà xe Chính Nghĩa, do ông Dương Thanh Tùng (42 tuổi, trú TP.Pleiku, Gia Lai) điều khiển. Bên ngoài xe khách dán quảng cáo là 'Nhà di động có 22 ghế massage'.

Xe được quảng cáo là Nhà di động nhưng chở hàng không nguồn gốc

THANH LỘC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở theo 400 kg nội tạng, nầm vú lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo khai báo của tài xế Tùng, số sản phẩm động vật này đang được chở từ Hà Nội vào Quảng Ngãi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật

Thanh lộc

Hiện Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định vụ xe khách vận chuyển 400 kg nội tạng, nầm vú lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.