Dự luật do cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham khởi xướng, đã được Hạ viện Mỹ thông qua trong ngày 16.9 với 262 phiếu thuận (gồm đa số thành viên đảng Cộng hòa) và 159 phiếu chống, theo tờ The Hill.

Ảnh minh họa có hình cờ Mỹ và Nga sau dòng chữ "Cấm vận". Ngày 16.9, dự luật cấm vận Nga đã được Quốc hội Mỹ thông qua và còn chờ Tổng thống Donald Trump quyết định
ẢNH: REUTERS
Dự luật nhắm vào ngành năng lượng và quốc phòng của Nga, cùng đội tàu dầu "bóng đêm" bị cáo buộc giúp nước này né tránh cấm vận.
Dự luật kêu gọi tổng thống đánh thuế có thể cao đến 100% lên 5 nước mua năng lượng của Nga nhiều nhất, hoặc những nước giúp Moscow né tránh cấm vận.
Nhiều nghị sĩ Dân chủ phản đối dự luật chủ yếu vì điều khoản này, dù họ ủng hộ Ukraine. Họ cho rằng Tổng thống Donald Trump đã có đủ thẩm quyền cần thiết để cấm vận Nga nhưng ông chưa sử dụng. Một số ý kiến lo ngại ông Trump có thể sử dụng luật này để đánh thuế đồng minh của Mỹ, hoặc không cấm vận Nga vì cho rằng điều đó đi ngược lại lợi ích quốc gia, theo Reuters.
Dự luật cũng bao gồm nội dung gia tăng cấm vận Iran. Dự luật đã được Thượng viện thông qua vào tháng 8, nên giờ chỉ còn chờ Tổng thống Donald Trump quyết định.
Nga đang vượt xa Ukraine và Mỹ về các loại vũ khí công nghệ cao giá rẻ
Đây là lần đầu tiên Quốc hội Mỹ thông qua dự luật được lưỡng đảng nhất trí nhằm hỗ trợ Ukraine từ sau một gói viện trợ vào tháng 4.2024.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X trước khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu, nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp cấm vận mạnh mẽ nhằm đáp trả hành động chiến sự. "Đây không phải là lúc giảm sức ép. Giờ là lúc để làm mọi thứ để đảm bảo ngoại giao thành công thông qua sức mạnh", ông Zelensky viết.
Nhà Trắng và Nga chưa bình luận về diễn biến mới.











Bình luận (0)